FIFA: ‘Pele bất tử - mãi mãi bên chúng ta'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/12/2022 07:09 GMT+7

FIFA cho biết ‘Vua bóng đá’ Pele sẽ ‘bất tử’ như một cách để vinh danh cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20 sau khi huyền thoại bóng đá Brazil qua đời hôm 29.12 (giờ địa phương) ở tuổi 82.

"Pele: bất tử - mãi mãi ở bên chúng ta", FIFA cho biết trên trang web của mình. Pele là cầu thủ bóng đá duy nhất đã giành được 3 chức vô địch World Cup (vào năm 1958, 1962 và 1970).

"Họ gọi ông ấy là 'Nhà vua', và ông ấy là một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất trong bóng đá thế giới… Pele, người đã được FIFA vinh danh là cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20", FIFA cho biết.

Pele qua đời để lại nhiều thương tiếc

AFP

Pele mới 17 tuổi khi cùng Brazil vô địch World Cup ở Thụy Điển năm 1958. Ông lại vô địch ở Chile năm 1962, mặc dù phải nghỉ thi đấu phần lớn vì chấn thương. Sau đó ông đã nâng cao Cúp Jules Rimet lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng tại World Cup ở Mexico vào năm 1970.

FIFA cũng nhấn mạnh rằng Pele là nhà vô địch thế giới trẻ nhất mọi thời đại - chưa kể cầu thủ ghi bàn trẻ nhất, cầu thủ lập hat-trick trẻ nhất, vào chung kết trẻ nhất và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết trong lịch sử World Cup. Uwe Seeler, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là những cầu thủ nam ghi bàn tại 4 kỳ World Cup trở lên.

Mặc dù là một tay săn bàn huyền thoại, nhưng Pele cũng nhiều lần kiến tạo cho những đồng đội lập công tại World Cup. Ông có 6 pha kiến ​​tạo tại World Cup 1970 - kỷ lục tại một kỳ World Cup, và cũng giữ kỷ lục với 3 pha kiến ​​tạo trong các trận chung kết: 1 bàn vào lưới Thụy Điển năm 1958 và 2 bàn vào lưới Ý năm 1970.

Pele được vinh danh cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20

AFP

"Pele đã đưa bóng đá lên một tầm cao mới. Ông ấy không chỉ là hình ảnh thu nhỏ của các trận đấu đẹp mà còn thi đấu với một sự tinh tế, điều chưa từng thấy trước đây", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết vào năm 2020.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã gọi Pele là "cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử" sau khi huyền thoại người Brazil qua đời. Blatter, 86 tuổi, người lãnh đạo FIFA từ năm 1998 - 2015, cho biết ông "vô cùng đau buồn" khi biết tin Pele qua đời với dòng tin trên tài khoản Twitter: "Tin rất buồn, Pele đã rời bỏ chúng ta. Thế giới thương tiếc cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử và một nhân cách tuyệt vời… Pele thân mến, tôi vô cùng đau buồn và vinh danh ông cũng như sự nghiệp để đời của ông. Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và bạn bè của ông".

Trong khi đó, UEFA ca ngợi "vai trò tiên phong" của Pele trong việc đưa bóng đá trở thành môn thể thao phổ biến nhất hành tinh, gọi ông là siêu sao toàn cầu đầu tiên của môn thể thao này.

'Vua bóng đá' Pele qua đời ở tuổi 82
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.