FIFA mở điều tra, có thể loại Ecuador khỏi World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/05/2022 15:26 GMT+7

FIFA đã đưa ra các thủ tục kỷ luật sau khi tuyển Ecuador bị cáo buộc đã đưa 1 cầu thủ không đủ điều kiện vào sân trong vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Chile, đội đã không thể đoạt vé đến Qatar tranh tài vào cuối năm nay, đã nộp đơn khiếu nại lên FIFA cáo buộc rằng hậu vệ cánh Byron Castillo không phải là người Ecuador và sinh ra ở Colombia. Liên đoàn Bóng đá Chile cáo buộc Castillo của tuyển Ecuador "sử dụng giấy khai sinh giả, khai man tuổi và sai quốc tịch".

Cầu thủ Byron Castillo của tuyển Ecuador bị tố sử dụng giấy khai sinh giả, khai man tuổi và sai quốc tịch

AFP

Cầu thủ 23 tuổi đã chơi ở 8 trận vòng loại, bao gồm cả hai trận đấu của tuyển Ecuador với Chile - hòa 0-0 ở Quito vào tháng 9.2021 và chiến thắng 2-0 cho Ecuador tại Santiago 2 tháng sau đó. Nếu FIFA đưa ra phán quyết chống lại Ecuador, kết quả những trận đấu này có thể bị hủy, đồng thời giúp tuyển Chile đoạt vé dự World Cup 2022 tại Qatar.

Tuyển Chile đứng thứ 7 trong bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, kém Ecuador (đội đứng thứ 4, vị trí đoạt vé trực tiếp đến Qatar) 7 điểm. Tuyển Chile kém 5 điểm so với Peru, đội đứng thứ 5 và chuẩn bị đá trận play-off liên lục địa với Úc hoặc UAE để tranh vé dự vòng chung kết.

Tuyển Chile (phải) có thể đoạt vé dự World Cup 2022 nếu khiếu kiện Ecuador thành công

AFP

"FIFA đã quyết định mở các thủ tục kỷ luật liên quan đến khả năng không đủ tư cách thi đấu của Byron David Castillo Segura", FIFA cho biết trong một tuyên bố. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Ecuador nói rằng Castillo đã được "đăng ký hợp lệ với cơ quan pháp luật có thẩm quyền" và có "tất cả các tài liệu quốc tịch hợp lệ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.