FIFA gửi phái đoàn đến Iran sau vụ nữ CĐV tự thiêu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/09/2019 19:59 GMT+7

FIFA vừa cho biết sẽ gửi một số quan chức đến Iran để đánh giá “nhanh” khả năng cho phép khán giả nữ vào sân xem các trận đấu bóng đá ở nước này sau vụ một nữ CĐV tự thiêu gây sốc.

Thông báo trên được đưa ra sau khi một nữ CĐV Iran tên Sahar Khodayari (30 tuổi) tự thiêu ngay bên ngoài tòa án do được nghe thông tin sẽ bị phạt tù 6 tháng vì đã cải trang thành nam giới để vào một sân vận động ở Tehran để xem bóng đá.
AFP dẫn thông báo của FIFA cho hay: “Một phái đoàn của FIFA sẽ có mặt tại chỗ một thời gian ngắn để đánh giá những sự chuẩn bị của Iran về việc cho phép khán giả nữ vào sân vận động xem trận đấu vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 tới”.
FIFA chưa cung cấp thông tin chi tiết về thời gian diễn ra chuyến đi nói trên, trong khi đó Iran - đội từng góp mặt ở World Cup 2018 - sẽ tiếp đội tuyển Cambodia (xếp hạng 170 thế giới) ở lượt trận thứ ba bảng C vào ngày 10.10. Theo một nguồn tin thân cận với bộ phận chuẩn bị cho chuyến đi trên, phái đoàn của FIFA sẽ gồm 3 người, đại diện cho bộ phận thi đấu và bộ phận an ninh của tổ chức này.

Nữ CĐV Sahar Khodayari đã tự thiêu sau khi hay tin việc có thể bị phạt tù 6 tháng do cải trang nam giới vào sân xem bóng đá

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo nguồn tin trên, các quan chức sẽ làm việc với Liên đoàn Bóng đá Iran, nhưng từ chối xác nhận hoặc phủ nhận về khả năng đàm phán với quan chức lãnh đạo nước này.
Iran đã cấm khán giả nữ vào sân bóng đá và những sân của các môn thể thao khác kể từ năm 1981, vì các giáo sĩ cho rằng phụ nữ cần được bảo vệ khỏi bầu không khí nam tính và hình ảnh những người đàn ông mặc quần đùi áo số. Bộ trưởng Thể thao Iran hồi tháng 8 nói rằng CĐV nữ sẽ được cho phép vào sân khi Team Melli (biệt danh tuyển Iran) đấu trận vòng loại trên sân nhà tiếp theo.

Bị ép dùng thuốc giảm testosterone, VĐV bỏ điền kinh chuyển sang chơi bóng đá

Cái chết của Sahar Khodayari đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng, cầu thủ bóng đá và các nhà hoạt động đã dùng hashtag #blue_girl để yêu cầu FIFA cấm Iran tham dự các giải đấu quốc tế và kêu gọi CĐV tẩy chay các trận đấu của tuyển quốc gia nước này. Khodayari được mệnh danh là “Cô gái màu xanh” theo màu sắc của CLB ở thủ đô Tehran là Esteghlal FC.

Phụ nữ Iran và thế giới tiếp tục đấu tranh để Iran bãi bỏ việc cấm phái yếu vào sân bóng đá

AFP

Iran hiện đang bị FIFA gây sức ép buộc cho phép khán giả nữ vào xem các trận vòng loại World Cup 2022, với thời hạn chót phải tuân thủ được cho là ngày 31.8. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, việc cấm phụ nữ vào sân vận động không được đưa vào luật hay quy định nào, nhưng lại được “thực thi một cách tàn nhẫn”, đồng thời nhấn mạnh rằng sự cấm đoán “rõ ràng vi phạm các quy định của FIFA”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.