FIFA doạ cắt quyền phát sóng World Cup 2022 của Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/11/2022 19:20 GMT+7

FIFA đã đe dọa đình chỉ bản quyền phát sóng các trận đấu World Cup 2022 tại Thái Lan sau khi phát hiện ra khán giả ở quốc gia láng giềng có thể truy cập đường truyền phát sóng của nước này.

Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết, FIFA đã yêu cầu Thái Lan đáp ứng các tiêu chuẩn mã hóa cần thiết, nếu không họ có thể đình chỉ quyền phát sóng World Cup 2022. Cụ thể, theo SAT, FIFA đã phát hiện đường truyền phát sóng giải đấu của Thái Lan được truy cập ở Lào, quốc gia không mua bản quyền.

FIFA doạ cắt quyền phát sóng World Cup 2022 tại Thái Lan

CHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ Bangkok Post, sau khi nhận được thông báo từ FIFA, SAT đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các bên liên quan, trong đó có Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC) và các nhà khai thác truyền hình kỹ thuật số, để xem xét yêu cầu của tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới.

Vì sao FIFA dọa cắt sóng truyền hình World Cup 2022 đối với Thái Lan?

Một quan chức của SAT cho hay, cuộc họp đã kết luận rằng họ không thể đáp ứng tiêu chuẩn mã hóa của FIFA do công nghệ truyền dẫn từ các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng không đủ tiên tiến và hộp giải mã tín hiệu của khách hàng không tương thích với công nghệ được yêu cầu. Tuy nhiên, cuộc họp đã đồng ý sẽ đề xuất với FIFA thay đổi mã truyền dẫn có thể sẽ ngăn khán giả ở các quốc gia khác tiếp cận với các chương trình phát sóng ở Thái Lan.

World Cup 2022 sắp sửa hết lượt trận đầu tiên vòng bảng

AFP

Liên quan đến việc phân bổ lại quyền phát sóng 64 trận World Cup 2022, sau khi các nhà khai thác truyền hình kỹ thuật số khiếu nại về việc phân bổ không công bằng cho True Corporation, một quan chức của SAT cho biết True Corp đã quyết định từ bỏ quyền đối với 16 trong số 32 trận để phân phối lại cho các kênh kỹ thuật số, khai thác truyền hình.

True ban đầu được phân bổ quyền phát sóng 32 trận đấu, vì đã đóng góp khoảng 300 triệu baht cho quỹ mua bản quyền từ FIFA, ngoài 600 triệu baht từ NBTC, nhưng số tiền này vẫn còn thiếu so với 1,4 tỉ baht theo yêu cầu. Nhiều công ty Thái Lan sau đó đã đóng góp, giúp khán giả Thái Lan có thể xem tất cả 64 trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.