FIFA cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hà Lan mừng vì đạt được mục tiêu

01/08/2023 18:00 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình lịch sử với 3 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2023.

Sau khi lượt trận cuối cùng của bảng E khép lại, trang chủ VCK World Cup nữ 2023 đã đăng tải dòng trạng thái tri ân đội tuyển nữ Việt Nam. Trang FIFA Women’s World Cup viết thông điệp ngắn gọn chia tay với đội bóng của HLV Mai Đức Chung: "Cảm ơn Việt Nam".

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực nhưng không thể chống đỡ trước các ngôi sao có đẳng cấp vượt trội của Hà Lan. “Cơn lốc màu da cam” kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi bàn từ những pha phối hợp, dứt điểm rất đẹp mắt. Đội bóng của HLV Andries Jonker giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số đậm 7-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Qua đó, đội Hà Lan giành vé vào chơi vòng 16 đội với vị trí nhất bảng E (7 điểm, hiệu số +7).

FIFA: Cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

FIFA đăng thông điệp chia tay đội tuyển nữ Việt Nam

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam rời World Cup 2023 khi không thể có điểm số hay bàn thắng (0 điểm, nhận 12 bàn thua). Trận thua của đội tuyển nữ Việt Nam trước Hà Lan cũng là thất bại đậm nhất của World Cup 2023 tính đến thời điểm này. “Rõ ràng, Hà Lan đẳng cấp hơn Việt Nam rất nhiều. Trình độ của đội tuyển nữ Việt Nam không thể so sánh được, thực sự phải nói như vậy. Chúng tôi lực bất tòng tâm. Tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam là rất cao rồi, nhưng không khỏa lấp được về mặt chuyên môn. Đội Hà Lan đã thắng rất xứng đáng”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu.

Ở phía ngược lại, HLV trưởng Andies Jonker của đội Hà Lan cũng có những nhận định về đội tuyển nữ Việt Nam: “Đội Hà Lan đã đạt được mục tiêu trước Việt Nam. Chúng tôi đã chơi tập trung ngay từ phút đầu tiên. Trước đó, tôi tin rằng mọi đối thủ ở bảng này đều khó chơi nên luôn ra sân với tinh thần tôn trọng. Tỷ số 7-0 rất tuyệt vời, nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực nhiều, chiến lược cũng phải thay đổi để phù hợp ở vòng 16 đội”.

FIFA: Cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Niềm vui của HLV Jonker khi đội tuyển nữ Hà Lan thắng đậm Việt Nam để vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng E

REUTERS

Thua đậm Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup lịch sử

Ông Jonker nói thêm: “Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Việt Nam. Khi phân tích, xem băng hình của Việt Nam ở trận gặp Đức, Mỹ và Bồ Đào Nha, tôi thấy họ chơi rất tốt. Tôi nghĩ Việt Nam có tinh thần, quyết tâm rất cao. Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam chơi hay, cản phá nhiều cơ hội của Mỹ và Bồ Đào Nha”.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã không thể gây bất ngờ trước đương kim vô địch thế giới Mỹ (hòa 0-0). Như vậy, Hà Lan (nhất bảng) và Mỹ (nhì bảng) là 2 đội bóng của bảng E giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2023.

FIFA cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hà Lan mừng vì đạt được mục tiêu - Ảnh 4.

Thanh Nhã sẽ trưởng thành nhiều sau World Cup

HẠNH AN

FIFA cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hà Lan mừng vì đạt được mục tiêu - Ảnh 5.

FIFA cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hà Lan mừng vì đạt được mục tiêu - Ảnh 6.

FIFA cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hà Lan mừng vì đạt được mục tiêu - Ảnh 7.

FIFA: Cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Huỳnh Như và các đồng đội chia tay World Cup và sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 3.8

REUTERS

Về đội tuyển nữ Việt Nam, sau khi kết thúc trận đấu, toàn đội sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu hành trình rời New Zealand vào ngày 2.8 để về nước. Dự kiến, vào trưa 3.8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Xem nhanh 20h ngày 1.8: Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay World Cup

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.