FIFA ấn định thời gian trận play-off World Cup 2022 của tuyển Ukraine

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/04/2022 06:23 GMT+7

Trận bán kết play-off World Cup 2022 của Ukraine với Scotland, bị hoãn lại sau chiến dịch quân sự của Nga, đã được FIFA ấn định sẽ diễn ra vào ngày 1.6.

FIFA hôm 14.4 cho biết: “Lịch thi đấu được sắp xếp lại dẫn đến việc UEFA Nations League phải điều chỉnh cho một số trận đấu để phù hợp với các trận đấu play-off bị hoãn. FIFA xin cảm ơn tất cả các bên liên quan vì tinh thần đoàn kết và hợp tác mạnh mẽ đã dẫn đến quyết định thống nhất này”.

Tuyển Ukraine sẽ đá trận play-off với Scotland vào ngày 1.6

REUTERS

Đội thắng trong cặp đấu giữa Ukraine và Scotland tại sân Hampden Park ở Glasgow sẽ đấu với Xứ Wales vào ngày 5.6 tại Cardiff để tranh 1 suất tham dự vòng chung kết năm nay ở Qatar.

FIFA đã hoãn ngày thi đấu ban đầu là ngày 24.3 theo yêu cầu của Ukraine với sự hỗ trợ của Xứ Wales, Scotland và Áo, đội đã bị Xứ Wales đánh bại trong trận bán kết play-off. Cùng thời điểm đó, FIFA cũng thông báo rằng tuyển Ba Lan, đội sẽ đối đầu với Nga trong trận bán kết play-off, đã được lọt vào chung kết play-off và sẽ đối đầu với đội chiến thắng Thụy Điển vs CH Czech vào ngày 29.3 vừa qua. Tuyển Ba Lan cuối cùng đã đoạt vé dự VCK World Cup 2022 (diễn ra từ ngày 21.11 đến ngày 18.12) sau khi đánh bại Thụy Điển.

Tuyển Nga đã bị trục xuất khỏi World Cup 2022 sau khi bị đình chỉ tham gia tất cả các giải đấu quốc tế "cho đến khi có thông báo mới" của FIFA và UEFA. Ukraine, Scotland và Xứ Wales đang thi đấu để trở thành quốc gia châu Âu thứ 13 đến tranh tài ngày hội bóng đá thế giới ở Qatar.

Tuyển Nga bị trục xuất khỏi World Cup 2022

AFP

Đội chiến thắng trong trận play-off sẽ nằm ở bảng B cùng với Anh, Mỹ và Iran. Họ đá trận mở màn bảng B dự kiến ​​gặp tuyển Mỹ vào ngày 21.11 tại sân Ahmad Bin Ali ở Al-Rayyan.

Giải hàng đầu Ukraine đã không hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ đông và đã bị tạm dừng vô thời hạn sau chiến dịch quân sự của Nga từ ngày 24.2. Tháng trước, FIFA đã nới lỏng các quy định cho phép các cầu thủ Ukraine ở quê nhà chuyển đến các CLB nước ngoài mà không cần phải đợi đến kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Trước đó, FIFA cũng cho phép các cầu thủ và HLV nước ngoài làm việc tại Ukraine và Nga tạm thời đình chỉ hợp đồng và chuyển đi nơi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.