Festival Huế 2022 mở màn với 'Ước vọng về Huế' trong tương lai

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
20/06/2022 22:40 GMT+7

Trong chương trình nghệ thuật mở màn Festival Huế 2022 sẽ xuất hiện rất nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng quy mô, độc đáo… tôn vinh một thành phố xanh, bền vững thể hiện những “uớc vọng về Huế” trong tương lai.

Ban tổ chức họp báo thông tin về Tuần lễ Festival Huế 2022

LÊ HOÀI NHÂN

Chiều 20.6, tại UBND tỉnhThừa Thiên – Huế, Ban tổ chức chương trình Festival Huế 2022 đã tổ chức họp báo thông tin về Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển.

Chương trình Festival Huế lần này sẽ được tổ chức từ ngày 25 - 30.6 với chuỗi hoạt động lễ hội truyền thống từ cung đình, dân gian, đến nghệ thuật đương đại thông qua nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội quy mô, độc đáo.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình nghệ thuật khai mạc năm nay sẽ ấn tượng và mới lạ với những chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp với hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật được kỳ vọng đem đến cho khán giả những cảm xúc khó quên.

Các tiết mục tại lễ khai mạc sẽ tái hiện TP.Huế đẹp như một “Bài thơ đô thị”, ngợi ca vùng đất di sản, cổ kính có bề dày truyền thống nơi “Tinh hoa hội tụ”. Đồng thời tôn vinh một “Thành phố xanh” phát triển bền vững, thể hiện những “Ước vọng về Huế” - Thành phố Festival của châu Á cùng đất nước Việt Nam tỏa sáng chào đón tương lai rạng ngời.

Đặc biệt, Festival Huế 2022 được tổ chức trong bối cảnh TP.Huế mở rộng địa giới hành chính. Địa phương này đang phấn đấu, xây dựng và phát triển để trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

2022 cũng là năm gắn với kỷ niệm 335 năm chúa Nguyễn Phúc Thái chọn Phú Xuân làm thủ phủ xứ Đàng Trong, từ đó trở thành kinh đô của nhà Tây Sơn và kinh đô nước Việt Nam thời nhà Nguyễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.