FED nâng lãi suất lên mức cao nhất từ năm 2008

23/09/2022 06:35 GMT+7

AP hôm qua đưa tin lãi suất cho vay cơ bản của Cục Dự trữ liên bang (FED), ngân hàng trung ương Mỹ, đã được điều chỉnh tăng thêm 0,75 điểm phần trăm vào ngày 21.9 và hiện dao động trong biên độ 3 - 3,25%, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Đây là lần tăng lãi suất thứ 5 của FED trong năm nay. Theo Chủ tịch FED Jerome Powell, mục tiêu của việc này là kéo giảm chỉ số lạm phát đang ở mức cao nhất 4 thập niên tại Mỹ. “Tôi ước gì có cách để làm việc này mà không đau đớn, nhưng không có”, ông nói với báo giới.

Chủ tịch Fed Jerome Powell

reuters

Quyết định của

FED lập tức

gây ra tác động trên toàn cầu. Chính phủ Nhật ngày 22.9 lần đầu tiên can thiệp vào thị trường ngoại hối kể từ năm 1998, bằng cách

mua vào đồng yen

và bán ra USD, khiến giá trị đồng yen tăng nhẹ so với USD. Trong khi đó, tỉ giá đồng euro và đồng bảng Anh so với USD đều rơi xuống các mức thấp kỷ lục mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.