FBI bắt nhiều người gốc Việt trong chiến dịch ‘Phượng hoàng Đen’

18/09/2020 14:52 GMT+7

Một lực lượng đặc nhiệm do Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) dẫn đầu đã bắt giữ 18 người trong đường buôn bán trái phép súng đạn và ma tuý ở bang California.

Tổng cộng 25 nghi can bị bắt giữ trong Chiến dịch “Phượng hoàng đen”, ông Thom Mrozek, phát ngôn viên của văn phòng công tố ở bang California, cho biết, theo trang tin East Bay Times ngày 17.9.
Trong số các nghi can bị tạm giam có hai người gốc Việt tên Dau Quay Duong (53 tuổi) và Christopher Nguyen (47 tuổi) ở thành phố Ontario (bang California) bị điều tra tội bán súng trái phép. Hai người đàn ông này bị cáo buộc bán 5 khẩu súng trường AR-15 không có nhãn hiệu, kiểu dáng hay số sê ri, ông Mrozek nói.
Cảnh sát còn tịch thu 12 kg methamphetamine (ma túy đá), 100 g cocaine cùng 16 khẩu súng trong quá trình thực hiện các lệnh khám xét nhà, theo ông Mrozek.

Danh sách các nghi can bị bắt trong chiến dịch "Phượng hoàng Đen" của FBI

FBI

FBI tịch thu các loại súng không có giấy phép từ nhà của các nghi phạm

FBI

Ông Mrozek cho biết thêm các nghi phạm bị truy tố nhiều tội danh bao gồm buôn bán ma túy. Mỗi người sẽ phải đối mặt mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm tù.
Một số người có thể bị tuyên bản án dài hơn do có nhiều tiền sử tội phạm, theo ông Mrozek.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.