Fan nữ và Pleiku xinh đẹp khiến Kiatisak ấm lòng ngày trở về

06/01/2021 21:36 GMT+7

Có chút bỡ ngỡ trước Pleiku lột xác sau 10 năm xa cách, nhưng HLV Kiatisak nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc bởi tình cảm nồng hậu của fan HAGL vẫn không không thay đổi.

Chiều nay, HLV Kiatisak đã cùng đội HAGL chia tay Bình Dương để di chuyển lên TP.HCM và bắt chuyến bay trở về thành phố Pleiku, chuẩn bị cho ngày mở màn V-League 2021 lúc 19 giờ 15 ngày 17.1.
Đối với riêng cá nhân Zico - cái tên thân thuộc người HAGL gọi Kiatisak, đó là ngày trở về sau 13 năm xa cách. Thật trùng hợp, đó cũng là số áo của chân sút ngoại số 1 trong lịch sử đội bóng từng 2 lần vô địch V-League bằng những bàn thắng của anh.
Đặt bước chân đầu tiên xuống Pleiku, Kiatisak tỏ ra khá ngỡ ngàng trước sự thay đổi khang trang, hiện đại của sân bay Pleiku vừa được nâng cấp để có thể đón những chuyến bay lớn.

Đông đảo fan CLB HAGL chào đón thần tượng Zico Kiatisak trở lại Pleiku

Minh Trần

Trên đường về, Kiatisak tỏ ra khá bồi hồi trước sự lthay đổi của cảnh quan 2 bên đường, cũng như đường xá phằng lì như tơ. Anh không ngớp trầm trồ về những công trình nổi bật 2 bên đường.
Nhưng Kiatisak hạnh phúc nhất trước sự đón chào nồng hậu, ấm áp và thân tình của CĐV HAGL cũng như các fan bóng đá Gia Lai. Có người lớn tuổi người trẻ, có đàn ông phụ nữ, nhưng ánh mắt và nụ cười đều rất gần gũi như đón chào người con trở về nhà.
Phải tốn khá nhiều thời gian, Kiatisak mới có thể lên xe về Hàm Rồng để hít lại bầu không khí sạch veo tại nơi anh từng gắn bó và trở thành biểu tượng trong tư cách là cầu thủ lẫn sau này là HLV trưởng đội bóng phố Núi.
Chào mừng về nhà, Zico!
Hình ảnh "Zico" Kiatisak ngày trở về Pleiku:

Từ sớm chiều, rất đông CĐV HAGL đã có mặt ở sân bay Pleiku để chuẩn bị đội hình chào đón thần tượng HLV Kiatisak trở lại. Có thể thấy ai cũng trông rất háo hức chờ đón Zico - tình yêu luôn đặc biệt trong lòng người hâm mộ bóng đá Gia Lai

Minh Trần

Những người đến sau trên đường tụ hợp với nhóm chính ở bên ngoài sân bay Pleiku. Các CĐV HAGL đã lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ để chờ đón ngày Kiatisak trở lại mái nhà dấu yêu Pleiku

Minh Trần

Ở Việt Nam, HLV Kiatisuk Senamuang vẫn được gọi với cái tên Việt hóa là Kiatisak. Nhưng riêng với fan HAGL thì anh luôn là Zico - biệt danh thân thuộc của cựu tiền đạo huyền thoại người Thái

Minh Trần

Máy bay chở đội HAGL đang vào nhà ga trong sự háo hức của rất nhiều fan HAGL cũng như người dân có mặt ở sân bay Pleiku

Minh Trần

Tiền vệ Hồng Duy và trợ lý Dương Minh Ninh là những người xuống máy bay đầu tiên trong cái nắng vàng phố núi

Minh Trần

Văn Toàn ngộ nghĩnh với cặp mắt kính

Minh Trần

Xuân Trường vẫy chào fan

Minh Trần

Zico Kiatisak là người cuối cùng xuống máy bay, đi cạnh anh là trợ lý HLV Quốc Việt

Minh Trần

Anh ngay lập tức chìm vào biển cờ hoa của fan HAGL

Minh Trần

Nụ cười hạnh phúc của Kiatisak trước tình cảm của người hâm mộ. Anh lên ô tô nhưng vài lần bước xuống trở lại để chụp ảnh chung cùng người hâm mộ. "Đường từ sân bay về thành phố lớn quá, nhiều ô tô quá", Kiatisak sau đó trầm trồ trên đường về Hàm Rồng

Minh Trần

"Pleiku hôm nay đẹp quá, Zico được đi máy bay lớn nữa", Kiatisak giơ ngón cái vui vẻ khi bước vào trong nhà ga hàng không Pleiku vừa được nâng cấp. Ngày trước, sân bay Pleiku rất nhỏ chỉ đón được máy bay cánh quạt cỡ nhỏ ATR

Minh Trần

Các em năng khiếu khóa 5 HAGL đứng dậy chào đón Zico Thái. HLV trưởng HAGL nhận xét Hàm Rồng vẫn thế nhưng có quá nhiều người mới, với rất nhiều cầu thủ trẻ đang nỗ lực tập luyện để trở thành Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... mới

Minh Trần

Kiatisak bồi bồi ngồi vào căn phòng anh từng ở khi làm HLV HAGL lần đầu 13 năm trước: "Căn phòng vẫn vậy. Tôi thấy rất quen thuộc, chỉ sơn sửa lại mới hơn. Zico cảm giác như về nhà mình"

Minh Trần

Sau 13 năm Zico mới ngồi lại bàn ăn tại học viện HAGL nơi anh từng gắn bó khi còn là cầu thủ. Ngồi bên cạnh Kiatisak có người mới, nhưng cũng có những người bạn, người đồng nghiệp quen thuộc như bác sĩ Đồng Xuân Lâm

Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.