Fan lo lắng khi trọng tài Tây Á bắt trận Trung Quốc - Việt Nam

18/09/2021 17:32 GMT+7

Trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày 7.10 sẽ diễn ra trên sân trung lập Sharjah, FIFA và AFC đã chỉ định tổ trọng tài người UAE điều hành trận đấu này.

Theo đó, trọng tài chính trận đấu tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc là ông Mohamed Abdullah Hassan. 2 trợ lý cho là Mohamed Ahmed Yousef Hamadi và Hassan Mohamed Mahri. Trọng tài thứ 4 là Adel Hamis Nakbi. Trọng tài Amar Ali Juma Janabi và trợ lý Omar Mohamed Hassan Ali sẽ phụ trách phòng VAR.

Trong quá khứ, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan thường gắn liền với những kỷ niệm không vui của bóng đá Việt Nam. Gần đây nhất, ông Mohamed Abdullah Hassan đã điều khiển trận tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019 tại UAE. Trước đó, tại VCK U.20 World Cup 2017, vị trọng tài này cầm còi trận U.20 Việt Nam thua Honduras 0-2 ở vòng bảng. Và tại giải U.19 châu Á tại Myanmar năm 2014, ông Hassan bắt chính trận U.20 Hàn Quốc thắng đậm tuyển Việt Nam 6-0.

Bên cạnh đó, việc một trọng tài người Tây Á được phân công cầm còi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc cũng khiến cho nhiều người hâm mộ của Đoàn quân sao vàng cảm thấy lo lắng. Trước đó, trong 2 trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã gặp những quyết định bất lợi từ các trọng tài đến từ Tây Á.

Cụ thể, trọng tài Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim (người Qatar) đã từ chối quả phạt đền rõ ràng sau khi tham khảo VAR trong trận tuyển Việt Nam thua Úc 0-1.

Kể từ ngày 16.9, đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho 2 lượt trận tiếp theo ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đối đầu với tuyển Trung Quốc và tuyển Oman được xem là cơ hội không thế tốt hơn để đội bóng của HLV Park Hang-seo có điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.