Fan HAGL phát hoảng với hành động lạ của Xuân Trường trên chấm phạt góc

03/03/2022 06:54 GMT+7

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có hành động lạ khi thực hiện một quả phạt góc trong trận đấu HAGL tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, ở phút 23 của trận đấu, HAGL được hưởng một quả phạt góc từ phía cánh trái sau tình huống tấn công nhưng bị đối thủ truy cản. Xuân Trường là cầu thủ nhận nhiệm vụ đá phạt. Tuy nhiên, thay vì để bóng trên chấm phạt góc như thường lệ, tiền vệ sinh năm 1995 đã có hành động cầm bóng bằng 2 tay và giơ lên trời giống như chuẩn bị thực hiện một cú ném biên.

Highlights HAGL 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Kiatisak vẫn chưa có chiến thắng tại V-League 2022

Thoạt nhìn, nhiều khán giả đã tưởng chừng như đó là một tình huống mà Xuân Trường có chút nhầm lẫn. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ pha bóng diễn ra từ đầu đến cuối, nhiều khả năng đây là một hành động có mục đích của tiền vệ 27 tuổi. Có thể, việc giơ bóng lên trời như ném biên có thể là ký hiệu riêng của các cầu thủ HAGL cho một bài đá phạt góc nào đó mà họ đã tập luyện từ trước nhằm gây bất ngờ cho đối phương.

Tình huống Xuân Trường giơ bóng có thể là ký hiệu cho một bài đá góc

chụp màn hình

Trên mạng xã hội, các fan HAGL đã tỏ ra khá khó hiểu với pha bóng "đòi" ném biên trên chấm phạt góc của Xuân Trường. Nhiều người còn vui tính cho rằng đó là "tác hại" của việc nghỉ dịch quá lâu. Một tài khoản bình luận: "Ai lại ném biên xa thế". Người dùng khác hài hước nói: "Nghỉ dịch lâu quá nên hơi lag tí". Tuy nhiên, vẫn có người hâm mộ tinh ý: "Ý là treo bóng nhé. Chắc ký hiệu treo chỗ nào đó".

Trận đấu giữa HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku đã kết thúc mà không có bất cứ bàn thắng nào được ghi. Đội bóng của HLV Kiatisak bị chia điểm ở sân nhà. Đây là đấu thứ 2 liên tục ở mùa giải mới mà đội bóng phố núi bị cầm chân với tỷ số 0-0. Trước đó, Xuân Trường và các đồng đội cũng hòa không bàn thắng ở chuyến làm khách đến "chảo lửa" Thiên Trường của Nam Định tại vòng 1 V-League.

Xuân Trường và đồng đội xuất phát chậm ở đầu mùa 2022

ngọc linh

HAGL dường như có bước chạy đà hơi chậm so với kỳ vọng của nhiều người hâm mộ. Sau nửa mùa giải thăng hoa của HAGL ở mùa giải 2021 nhưng lỡ cơ hội lên ngôi vô địch, các đối thủ có lẽ đã trở nên dè chừng hơn rất nhiều khi phải đối đầu đội chủ sân Pleiku. Chính vì vậy, việc đội bóng của bầu Đức gặp khó khăn trong quãng thời gian đầu và chưa thể giành chiến thắng thuyết phục để dành tặng cho các fan cũng là điều dễ hiểu.

Ở vòng 3, HAGL sẽ đương đầu với một thử thách khó khăn hơn khi làm khách đến sân Vinh của SLNA vào chiều 6.3.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.