Fan cuồng Trung Quốc thuê xe xúc cát, lắp thiết bị theo dõi thần tượng

03/05/2020 16:29 GMT+7

Fan cuồng bám đuôi nghệ sĩ tại Trung Quốc ngày càng căng thẳng khi có những người hâm mộ quá khích bất chấp nguy hiểm, xâm phạm quyền riêng tư để thỏa mãn tính hiếu kỳ của bản thân.

Mới đây, lùm xùm fan cuồng phát tán ảnh chụp lén các đoàn làm phim Hữu Phỉ, Hạo y hành, Quân trang thân yêu… đã bị dư luận chỉ trích kịch liệt. Điển hình như Hạo y hành, mặc cho ê-kíp đã cố gắng phòng ngừa bằng cách dựng cả phông xanh che chắn cao hơn 5m kết hợp với đội ngũ an ninh, dự án này vẫn gần như bị lộ hầu hết cảnh chung giữa hai diễn viên chính La Vân Hi và Trần Phi Vũ trong các ngày quay đầu tiên ở Hoành Điếm (Trung Quốc).
Bất chấp sự bảo vệ nghiêm ngặt của đoàn làm phim Hạo y hành, nhóm fan cuồng vẫn lên kế hoạch quy mô để ghi lại từng khoảnh khắc trên trường quay bằng mọi giá. Kết quả, họ thuê cả xe xúc cát, rồi kéo nhau lên ngồi ở phần máy xúc để vươn ống kính vào bên trong phim trường. Ngoài ra, fan cuồng còn hóa trang ẩn mình vào trong rừng cây hay nấp vào các khe núi xung quanh trường quay Hạo y hành để tranh thủ thời cơ chụp lén. 

Cảnh tượng fan cuồng "săn ảnh" khiến cộng đồng mạng "bó tay"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Tin tức fan cuồng bất chấp nguy hiểm để chụp lén phim Hạo y hành khiến dân mạng ngỡ ngàng và choáng váng. Nhiều bình luận lên án fan quá khích: “Thật sự điên loạn”, “Quá đáng sợ”… Vài khán giả cũng khuyên fan cuồng nên lý trí vì “dù gì thì phim cũng sẽ chiếu thôi mà, không nhất thiết phải làm phiền đoàn làm phim như thế”.
Được biết, Hạo y hành được thực hiện dựa trên tiểu thuyết tiên hiệp cổ đại Husky và sư tôn mèo trắng của hắn của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục. Đây là bộ truyện rất nổi tiếng trong giới đam mỹ Trung Quốc nên gây chú ý ngay từ lúc có thông tin được chuyển thể.

Vương Nhất Bác (trái) không chỉ bị chụp lén trên phim trường Hữu Phỉ với Triệu Lệ Dĩnh, mà còn bị gắn thiết bị định vị theo dõi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Sau chuyện của ê-kíp Hạo y hành, thì vụ việc Vương Nhất Bác bị fan cuồng cài đặt thiết bị định vị trên xe công tác để theo dõi nghệ sĩ càng khiến công chúng phẫn nộ. Theo YueHua Entertainment, công ty đã phát hiện được những dụng cụ mà người hâm mộ quá khích đặt trên xe nhằm giúp họ bám đuôi nam ca sĩ kiêm diễn viên thuận lợi. Đây được cho là hành vi xâm phạm quyền tự do cá nhân nghiêm trọng và có thể vi phạm pháp luật.
Thậm chí, một số tin tức trên Weibo còn tiết lộ fan cuồng lắp máy nghe lén vào cả ván trượt của Vương Nhất Bác. Tuy chi tiết này chưa được xác nhận, nhưng cũng làm cộng đồng mạng dậy sóng vì quá ảnh hưởng đến quyền riêng tư của anh. Hiện YueHua Entertainment tuyên bố sẽ xử lý mọi chuyện cứng rắn theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.