Facebook chi 1 tỉ USD đối phó khủng hoảng nhà ở

24/10/2019 09:40 GMT+7

The Verge hôm qua dẫn tuyên bố từ Facebook cam kết chi 1 tỉ USD để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà đất tại bang California (Mỹ).

Số tiền này sẽ được dùng để xây 20.000 căn hộ, hỗ trợ người thu nhập thấp ổn định chỗ ở. Với sự phát triển mạnh mẽ trong gần 2 thập niên, Facebook đã gián tiếp khiến vấn đề nhà đất tại California - nơi công ty đặt trụ sở, trở nên nan giải.
Số lượng nhân viên tăng cùng mức thu nhập cao đã đẩy giá nhà nơi đây tăng vọt. Giá thuê nhà ở San Francisco mới đây lên mức cao nhất mọi thời đại.
Theo trang Curbed, giá thuê một căn hộ có thể lên đến 1,7 triệu USD/tháng (gần 40 tỉ đồng). Hồi tháng 6, Google cũng cam kết chi 1 tỉ USD để giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở tại tiểu bang này.

[VIDEO] Chạy quảng cáo chính trị xuyên tạc, Facebook lại bị chỉ trích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.