Facebook chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng mạng ở châu Phi

27/09/2018 08:52 GMT+7

Mạng xã hội Facebook và tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu Internet Society đã cùng nhau hợp tác trên một sáng kiến mới, nhằm mở rộng internet đến các khu vực châu Phi.

Theo Engadget, Facebook và Internet Society đang thiết kế, phát triển một cơ sở hạ tầng internet địa phương trong các khu vực ở châu Phi. Đầu năm nay hãng quyết định chấm dứt dự án cung cấp Wi-Fi bằng hệ thống máy bay không người lái (drone) và thay bằng hệ thống IXP - cơ sở hạ tầng vật lý mà thông qua đó các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) có thể trao đổi với nhau.
Tuy nhiên vấn đề là các ISP phần lớn nằm ở các nước có nền kinh tế tiên tiến và thiết lập cơ sở hạ tầng internet. Hiện tại, 42% các nước châu Phi không có trung tâm dạng này đồng nghĩa lưu thông mạng của họ đang được định tuyến xuyên biên giới và thậm chí cả đại dương (thông thường qua cáp vệ tinh hoặc tàu ngầm) dẫn đến kết nối kém.
Vì vậy, Facebook và Internet Society sẽ cùng nhau tăng số lượng các IXP và mở rộng các IXP hiện có để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở châu Phi bằng cách thúc đẩy phát triển, đào tạo và tham gia cộng đồng.
Facebook đang là một trong 500 thành viên của dự án Infra Telecom hợp tác giữa các công ty công nghệ cao để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng internet ở khu vực nông thôn, và hãng hy vọng sẽ thu hút một số đối tác lớn cho sáng kiến ở châu Phi mới của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.