F0 tăng, Bộ GD-ĐT kiên định cho học sinh trở lại trường

Thu Hằng
Thu Hằng
26/02/2022 07:29 GMT+7

Hai tuần sau kỳ nghỉ tết, số giáo viên, học sinh bị F0 trên cả nước tăng lên hàng chục nghìn người. Mặc dù phụ huynh và dư luận xã hội lo lắng, song Bộ GD-ĐT vẫn kiên định đưa học sinh trở lại trường học.

Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ GD-ĐT tại phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng giáo viên (GV) mầm non, phổ thông; tình hình dạy và học trong bối cảnh Covid-19 diễn ra ngày 25.2, do Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội tổ chức.

Bản tin Covid-19 ngày 26.2: Cả nước 98.876 ca | 70 xã phường ở Hà Nội thành "vùng cam"

Hàng chục ngàn giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19 sau tết

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay, toàn ngành giáo dục ghi nhận 162.917 cán bộ, nhân viên, GV, giảng viên, học sinh (HS), sinh viên (SV) nhiễm Covid-19. Trong đó, cán bộ, GV là 27.677 người; trẻ em, HS, SV là 135.244.

Đáng chú ý, sau tết khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp, một số địa phương có tỷ lệ GV, HS nhiễm Covid-19 tăng mạnh. Tình hình trên dẫn đến nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học sang trực tuyến vì phát hiện có ca F0 trong cán bộ, GV và HS. Một số ít địa phương chưa quyết định mốc thời gian cụ thể cho trẻ mầm non, HS tiểu học đến trường, lãnh đạo Bộ GD-ĐT thông tin.

Giáo viên và học sinh Hà Nội dạy và học trong điều kiện dịch Covid-19 đang hết sức căng thẳng

NGỌC THẮNG

Theo Bộ GD-ĐT, nhân lực y tế trường học còn thiếu và yếu ở nhiều địa phương dẫn đến phải huy động hầu hết cán bộ, GV kiêm nhiệm phòng, chống dịch (theo dõi, thống kê, báo cáo…). Kinh phí chi cho việc mua sắm thiết bị phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục (nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, kit xét nghiệm nhanh…) và vệ sinh khử khuẩn còn thiếu.

Trong khi đó, một số phụ huynh HS còn chưa yên tâm cho con trở lại trường học trực tiếp, đặc biệt đối với cấp học mầm non và tiểu học. “Các trường phải thực hiện song song 2 hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến, điều này gây khó khăn cho các trường có điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị còn hạn chế”, ông Độ cho hay.

Sau 30.4 có thể tiêm vắc xin cho trẻ dưới 12 tuổi

Đồng cảm với những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh về dịch bệnh, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ: “Sau 2 tuần đi học trở lại, nhiều điểm trường vừa mở xong lại đóng cửa học trực tuyến. Mấy ngày gần đây có trên 60.000 ca nhiễm/ngày, hơn 100 ca tử vong. Ai cũng có con có cháu, nhất là gia đình có trẻ chưa tiêm vắc xin, tôi nghĩ đây là vấn đề phụ huynh, HS đều lo lắng khi đến trường”.

Theo ông Mẫn, thời gian kết thúc năm học 2021 - 2022 còn 3 tháng. Không chỉ vấn đề an toàn khi mở trường, nhiều vấn đề khác phụ huynh, HS cũng quan tâm như: thi cử, đánh giá năng lực phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng môi trường lành mạnh; kiểm định giáo dục; an toàn cho HS trong môi trường mạng…

“Đề nghị Bộ GD-ĐT làm rõ khó khăn, thách thức, các giải pháp an toàn cho trẻ, nhất là HS dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin. Bộ GD-ĐT và các bộ liên quan phải trả lời vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời đưa ra đề xuất khi mở cửa, đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh hết sức phức tạp”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay đến ngày 25.2, trẻ từ 12 - 18 tuổi tiêm vắc xin mũi 1 đạt 99%, mũi 2 đạt 94%, mũi 3 đạt 32%. “Chính phủ đã có nghị quyết đồng ý cho Bộ Y tế mua gần 22 triệu liều vắc xin Pfizer, tiêm cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi. Bộ Y tế đề nghị đối tác chuyển vắc xin chậm nhất trước 30.4 để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ. Khi vắc xin về, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho y tế cơ sở làm sao đảm bảo an toàn, tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất”, ông Tuyên thông tin.

Trả lời câu hỏi của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh về việc “trẻ đến trường có an toàn hay không?”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết theo thống kê, tỷ lệ trẻ dưới 18 tuổi mắc Covid-19 chỉ có 19,2%, tử vong 0,4%. “Hầu hết tỷ lệ trẻ mắc Covid-19 diễn biến nhẹ, tử vong chiếm rất thấp trong tổng số tử vong nói chung. Chúng tôi đã phối hợp với Bộ GD-ĐT có hướng dẫn chi tiết. Phụ huynh, nhà trường thực hiện tốt, có thể yên tâm đưa trẻ đến trường trong tình hình mới”, ông Tuyên chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên giải trình

THÀNH MINH

Nhất quán đưa học sinh trở lại trường

“Còn hơn 2 tháng nữa là hết năm học, trong khi theo các chuyên gia khuyến cáo, với tình hình này từ 1 - 2 tháng sẽ lên đỉnh dịch. Đề nghị Bộ GD-ĐT cân nhắc lợi ích mang lại khi cho trẻ em đến trường. Bộ GD-ĐT đã lựa chọn giải pháp nào tối ưu, đánh giá những mặt được đánh giá hiệu quả an toàn hay không?”, đại biểu Quốc hội Lê Minh Nam chất vấn.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết thông thường cuối tháng 5 kết thúc năm học, nhưng trong tình hình dịch, tùy tình hình, các địa phương có thể lùi năm học đến giữa hè hoặc cuối hè, không nhất thiết phải kết thúc vào tháng 5. Nơi ảnh hưởng ít thì chậm một ít và ảnh hưởng nhiều thì giãn ra. Hiện nhiều tỉnh đang an toàn vẫn học bình thường.

Trước những lo lắng của phụ huynh về việc mở lại trường học trong tình hình dịch bệnh bùng phát, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay qua khảo sát tại các địa phương, việc đưa HS quay lại trường là mong muốn tha thiết của phụ huynh và HS. Do dịch bùng phát, tâm lý lo ngại của phụ huynh bộn bề ngổn ngang. Định hướng của Bộ GD-ĐT là nhất quán đưa HS quay trở lại trường học dẫu có nhiều băn khoăn. Ông Sơn chia sẻ: “Qua khảo sát thực tế, các lớp học, các vùng GV và HS rất bình tĩnh ứng phó. Phần lo lắng rơi vào phụ huynh và xã hội nhiều hơn. Khi ứng phó với dịch, có nhiều vấn đề phát sinh, rất khó có phương án nào vừa đầy đủ toàn diện mọi nhẽ mọi khâu. Phương án chúng tôi đưa ra căn cứ vào cấp độ dịch, linh hoạt từng địa phương, nhưng kiên định là sẽ đưa HS quay trở lại trường học”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Minh cho biết qua ý kiến từ cơ sở, có 18% số ca lây nhiễm từ trường học, còn lại lây từ gia đình, ngoài xã hội. Phương án mở cửa trường học không thể khác được, người lớn thích ứng an toàn thì không thể không cho HS SV thích ứng an toàn, cho nên không thể không cho các em đến trường.

Đề xuất bổ sung 27.850 biên chế giáo viên

Liên quan đến thực hiện chính sách trong tuyển dụng GV mầm non, phổ thông, tại phiên giải trình, Bộ GD-ĐT cho biết toàn ngành hiện nay thừa 10.178 GV (trong đó 5.175 GV tiểu học, 4.688 GV THCS và 315 GV THPT), nhưng thiếu 94.714 GV (48.718 GV mầm non, 20.210 GV tiểu học, 14.653 GV THCS và 11.133 GV THPT).

Để giải quyết tình trạng thiếu GV, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay bộ này phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu GV và thống nhất với Bộ Nội vụ báo cáo, trình Thủ tướng xem xét, bổ sung khoảng 94.000 biên chế GV mầm non, phổ thông. Trước mắt đề xuất năm học 2021 - 2022 bổ sung 27.850 biên chế GV mầm non, phổ thông.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, giai đoạn 2022 - 2026, việc sắp xếp lại GV không cào bằng, không cơ học, tăng giảm tùy theo đặc điểm từng địa bàn, từng địa phương. Năm học này, Bộ Nội vụ đồng tình với đề xuất tăng 27.850 GV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.