EVN kêu gọi khách hàng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

26/03/2024 08:00 GMT+7

Chỉ trong 1 giờ tắt bỏ thiết bị điện không cần thiết, cả nước tiết kiệm được 428 triệu kWh. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kêu gọi khách hàng, mỗi cá nhân cùng nhau sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Lan tỏa ý thức, rèn thói quen tiết kiệm điện

Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Bộ Công thương đồng chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, chính quyền ở 63 tỉnh thành phố. Trong đó, EVN cũng là thành viên tích cực khi 16 năm liên tiếp hưởng ứng chiến dịch này.

EVN kêu gọi khách hàng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả- Ảnh 1.

EVN và các đơn vị hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất kêu gọi người dân tiết kiệm điện

Điểm đổi mới ấn tượng năm nay là EVN sử dụng triệt để mạng xã hội, công cụ chuyển đổi số tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024, khi yêu cầu các đơn vị đăng tải đồng loạt nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trên các kênh truyền thông số: website, zalo, facebook, tiktok, youtube,…với hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn, thu hút người đọc, người xem như infographic, ảnh, video clip...

Ngoài ra, EVN yêu cầu các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tổ chức tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở; vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23.3.2024.

Theo EVN, số liệu thống kê từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, chỉ sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024, cả nước tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng).

Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN, cho rằng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 với slogan: "Tiết kiệm điện - Thành thói quen", với mong muốn thói quen tiết kiệm điện này không chỉ thực hiện trong 1 giờ của chiến dịch mà duy trì 24 giờ của 365 ngày trong năm.

"Chúng tôi mong rằng Giờ trái đất năm 2024 lan tỏa tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến với toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội để tiết kiệm điện sẽ trở thành thói quen của mỗi người dân Việt Nam", ông Lâm nói.

EVN nỗ lực đảm bảo cung ứng điện

Dự báo năm 2024 và năm 2025 tiếp tục đối mặt với căng thẳng nguồn cung ứng điện vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là vào các tháng cao điểm mùa khô ở khu vực miền Bắc. Theo đó, kêu gọi khách hàng, người dân chung tay sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm được EVN và các công ty điện lực xác định là một giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo cung ứng điện.

Không chỉ là slogan của Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024, "Tiết kiệm điện - Thành thói quen" cũng là thông điệp của Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 thực hiện Chỉ thị 20 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 của Thủ tướng.

Ông Võ Quang Lâm cho biết năm nay Bộ Công thương phê duyệt kế hoạch tăng trưởng điện, vận hành hệ thống điện và thị trường điện với mục tiêu tăng trưởng cơ bản là 6,15%, tăng trưởng ở mức cao là 9%. Trong khi đó, 2 tháng đầu năm nay đã ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế, và điện thương phẩm tăng trưởng hơn 13%. "Phải thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu trong Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ - là một trong những giải pháp quan trọng, để có thể đảm bảo điện trong năm 2024", ông Võ Quang Lâm nhấn mạnh.

Theo EVN, quyết tâm đảm bảo cung ứng điện trong năm 2024, tập đoàn đã chủ động dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát diễn biến nhu cầu điện trên thực tế để phối hợp xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia, vùng, miền bảo đảm cung ứng điện, tối ưu, đúng quy định.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm, EVN đã chỉ đạo các nhà máy điện chuẩn bị tốt công tác sản xuất điện, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) cho phát điện đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện theo quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.