EURO 2020: Vialli - Mancini, cặp đôi huyền thoại Ý khiến tuyển Anh e ngại

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/07/2021 17:54 GMT+7

Roberto Mancini sẽ dẫn dắt tuyển Ý góp mặt trận chung kết EURO 2020 tại Wembley vào lúc 2 giờ ngày 12.7 (giờ VN) với người bạn thân của ông là Gianluca Vialli ở bên cạnh hỗ trợ.

Hai huyền thoại này sinh cách nhau chỉ vài tháng và họ được biết đến với cái tên “I gemelli del gol” (tạm dịch là cặp song sinh ghi bàn) trong suốt 8 năm vinh quang cùng nhau tại CLB Sampdoria. Mancini và Vialli đã chơi cùng nhau trong đội bóng Sampdoria giành chức vô địch Cup Winners 'Cup (tương đương với Cúp C2 sau này) và nâng cao danh hiệu Cúp quốc gia Ý 3 lần trước khi lên đỉnh vinh quang Scudetto năm 1991, danh hiệu Serie A duy nhất của CLB cho đến ngày nay.

Những cái ôm của các huyền thoại trong thành phần huấn luyện của tuyển Ý

AFP

Đáng lẽ ra, CLB Sampdoria còn vinh quang hơn nữa, nhưng họ đã để thua trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1992 trước Barcelona sau pha đá phạt thành bàn ở hiệp phụ của Ronald Koeman trên sân Wembley. Sau đó Vialli - người ghi bàn hàng đầu ở Serie A - gia nhập Juventus và mối quan hệ hợp tác lâu dài với Mancini tan vỡ.

Anh đại chiến Ý tại chung kết Euro 2020 và những điều cần biết

Cả hai chân sút nổi tiếng đều kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình ở Anh và đã chơi ở Ngoại hạng Anh. Họ vẫn là những người bạn thân thiết và giờ đang cùng nhau dẫn dắt tuyển Ý và nhắm đến đánh bại đội chủ nhà Anh trong trận chung kết EURO 2020.
Mancini được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Ý năm 2018, với nhiệm vụ vực dậy một đội bóng trứ danh đã không thể vượt qua vòng loại World Cup năm đó. Chiến lược gia đã thành công khi tuyển Ý hiện đạt kỷ lục bất bại kéo dài đến 33 trận liên tiếp sau chiến thắng trong loạt sút luân trước Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2020 vừa qua.

Tuyển Ý đang chơi rất thăng hoa

AFP

Vialli trở thành trưởng đoàn của tuyển Ý vào năm 2019 và cái ôm chia sẻ chiến thắng với Mancini sau khi Azzurri đánh bại Áo 2-1 trong hiệp phụ tại Wembley ở vòng 1/8 đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho hành trình ấn tượng của đội bóng này tại EURO năm nay.
"Gianluca và tôi đã biết nhau từ rất lâu nên việc thân thiết như anh em là điều đương nhiên. Chúng tôi không nhất thiết phải lớn lên cùng nhau nhưng nó gần như là vậy. Chúng tôi đã trải qua nhiều năm bên nhau và có một mối quan hệ vượt xa tình bạn", HLV Mancini nói khi được hỏi về mối quan hệ của ông với Vialli trước trận bán kết Tây Ban Nha.
Có một mối liên hệ chặt chẽ của Sampdoria ở tuyển Ý ngoài cặp đôi huyền thoại. Đội ngũ nhân sự của Mancini còn có các đồng đội cũ ở CLB là Alberico Evani và cựu thủ môn Giulio Nuciari, bên cạnh Attilio Lombardo, một thành viên khác của Sampdoria đã lọt vào trận chung kết Cúp C1. Federico Chiesa, người ghi bàn thắng của Ý vào lưới Tây Ban Nha, là con trai của cựu ngôi sao Sampdoria, Enrico Chiesa.

Tuyển Ý đang nhắm đến chức vô địch châu Âu đầu tiên kể từ năm 1968

AFP

Có một yếu tố xúc động hơn nữa trong câu chuyện của Vialli. Đó là cựu cầu thủ và HLV của Chelsea, người đã tổ chức sinh nhật lần thứ 57 vào ngày 9.7, đang điều trị ung thư tuyến tụy vào thời điểm Mancini tiếp quản Azzurri. Đến tháng 4 năm ngoái, Vialli nói rằng ông đã hoàn toàn tỉnh táo sau trận chiến thứ hai với căn bệnh này. "Lấy lại sức khỏe đồng nghĩa với việc nhìn lại mình trong gương, nhìn thấy tóc mọc và không phải kẻ lông mày bằng bút chì. Tôi rất may mắn so với nhiều người khác", Vialli chia sẻ vào thời điểm đó trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica. Sự hiện diện của huyền thoại Vialli ở tuyển Ý hồi tháng trước đã mang lại động lực rất lớn cho một đội bóng đang hướng đến danh hiệu vô địch EURO lần đầu tiên kể từ năm 1968.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.