EURO 2020: Tuyển Ý vẫn trông chờ vào 2 ‘con ngựa chiến’ già cỗi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/07/2021 17:14 GMT+7

Nhìn vào đội hình của tuyển Ý trước EURO 2020 , nhiều người đánh giá các hậu vệ già cỗi Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini có thể là một điểm yếu trong đội hình của HLV Roberto Mancini. Nhưng tất cả đã nhầm…

Theo trang Eurosport, bất kể kết quả trận bán kết như thế nào, tuyển Ý vẫn sẽ nhận được sự khen ngợi cho màn trình diễn của họ trong 3 tuần qua. Đội bóng của Mancini đã hành quân đến bán kết EURO 2020 mà không gặp quá nhiều khó khăn, rất ấn tượng, thể hiện năng lượng vô biên và một lối chơi tấn công không sợ hãi trong 5 trận đấu vừa qua.

Ở tuổi 36, khát khao và sự mạnh mẽ của Chiellini vẫn ở mức cao nhờ tinh thần

AFP

Sau khi bỏ lỡ suất tham dự tại World Cup 2018, có một nỗi sợ hãi thực sự rằng một trong những cường quốc bóng đá quốc tế lâu năm rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, sau khi bổ nhiệm Roberto Mancini, mọi thứ đã thay đổi và trước cuộc đụng độ lớn với Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2020 tại Wembley diễn ra lúc 2 giờ sáng mai (7.7, giờ VN), Azzurri đã trải qua 32 trận liên tiếp bất bại, một chặng đường kéo dài gần 3 năm.
Đó không chỉ là sự đảo ngược về kết quả cho những dự đoán về khủng hoảng, mà nó cũng đã thay đổi với sự thận trọng thường thấy trong lối chơi ở các đội Ý bị gạt sang một bên để có một cách tiếp cận tư duy mạo hiểm hơn. 11 bàn thắng của họ chỉ đứng sau 12 bàn thắng được ghi bởi Tây Ban Nha tại EURO 2020.
Tuy nhiên, một điều làm nên những thành công đó chính là khả năng phòng ngự với tuyến sau của Mancini vẫn được điều khiển đúng hướng bởi sự kết hợp ăn ý của cặp trung vệ Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, lần lượt 34 và 36 tuổi, như một phần của hàng thủ 3 người của chiến lược gia này. Cả hai “lão tướng” đều có mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Ý khi họ lọt vào trận chung kết của EURO 2012, thua chính Tây Ban Nha.

Chiellini (trái) đã "khoá chặt" Lukaku mạnh mẽ của tuyển Bỉ tại tứ kết

AFP

Cuộc đối đầu ở bán kết lần này tại Wembley không mang ý nghĩa “trả thù” quá lớn khi tuyển Ý đã loại Tây Ban Nha với chiến thắng 2-0 ở vòng 1/8 EURO 2016 trên đất Pháp. Và ở trận đó, Bonucci và Chiellini cũng góp mặt trong đội hình của đội bóng áo màu thiên thanh.
Kể từ năm 2010, Bonucci và Chiellini đã cùng nhau góp mặt trong 59 trận đấu của Azzurri, thắng 33 và chỉ thua 9, chỉ để thủng lưới 58 lần, chưa kể “bộ đôi” nhiều năm cùng giành các danh hiệu quốc nội với CLB Juventus. Tuy nhiên, trên lý thuyết, trước thềm EURO 2020, các đội đối thủ có thể đã coi 2 nhân tố này là một điểm yếu tiềm ẩn do tài năng, kinh nghiệm và tốc độ của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng vì tuổi tác.

Thành công của HLV Mancini (trái) có sự đóng góp lớn của 2 trung vệ già cỗi của Juventus

AFP

Hơn nữa, phong cách phòng ngự thiên về thể lực và sức mạnh của Chiellini và Bonucci có đôi khi được coi là “lỗi thời” trong bóng đá hiện đại. Nhưng nó gần như không hiển hiện ở EURO 2020 khi đến nay bàn thua duy nhất mà tuyển Ý phải nhận với cả hai trung vệ này trên sân cùng lúc là quả phạt đền của Romelu Lukaku trong trận thắng Bỉ ở tứ kết.
Ngay cả khi tuyển Ý đối mặt với sức ép khi bị Bỉ dồn ép để có bàn gỡ hòa, cặp đôi này vẫn đứng vững. Thực hiện một pha cứu thua vào cuối trận, Chiellini đã nhảy lên để ăn mừng với đối tác phòng ngự của mình (Bonucci), một phản ứng chẳng kém phần so với các đồng đội ở tuyến trên sau khi ghi bàn. Việc tiếp tục đưa vào hàng thủ 2 trung vệ già cỗi có lẽ có thể được coi là sự thiếu tin tưởng, nhưng đối với Mancini, đó chắc chắn không phải điều đau đầu bởi “nếu nó không bị hỏng, tại sao lại sửa chữa nó?”. Vì vậy, đối với tuyển Tây Ban Nha,  "lá chắn" Chiellini và Bonucci chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ đối với họ nếu muốn đi đến trận đấu cuối cùng của EURO 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.