EU tăng thuế chống bán phá giá lên thép Trung Quốc

07/04/2017 15:36 GMT+7

Ủy ban châu Âu (EC) vừa tăng thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc. Quốc gia Đông Á tuyên bố đáp trả ngay sau đó.

Theo Russia Today, thuế đối với sản phẩm thép của Trung Quốc vừa tăng từ 13,2% lên 22,6% sau khi các nhà sản xuất Liên minh châu Âu (EU) là ArcelorMittal, Tata Steel và ThyssenKrupp khiếu nại.
Theo các nhà sản xuất châu Âu, Đại lục bán thép với mức giá lỗ vì dư thừa công suất. Đầu năm 2016, Trung Quốc cam kết cắt giảm 150 triệu tấn thép sản xuất dư thừa trong vòng 5 năm tới song sản lượng của nước này lại tăng hồi năm ngoái.
Bắc Kinh cho hay công suất thép dư thừa không chỉ là mối lo ngại ở Trung Quốc mà còn là vấn đề toàn cầu. EC cho biết cuộc điều tra chống bán phá giá tương tự được thực hiện đối với hàng nhập khẩu từ Brazil, Iran, Nga, Serbia và Ukraine đang được tiến hành và sẽ kéo dài sáu tháng.
“Quyết định không áp đặt nhiều biện pháp tạm thời với hàng nhập khẩu từ Brazil, Iran, Nga, Serbia và Ukraine không gây trở ngại cho kết quả cuối cùng của cuộc điều tra”, phát ngôn viên EC nói.
Đại lục giận dữ trước quyết định của EU. Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay động thái trên xuất phát từ việc sử dụng phương pháp tham khảo giá không công bằng, thiếu hợp lý.
Khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, nước này đồng ý để các thành viên WTO còn lại xem xét thuế chống bán phá giá với mình trong tư cách một nền kinh tế phi thị trường trong 15 năm. Điều khoản trên đã kết thúc từ ngày 11.12.2016 song theo Bắc Kinh, hiện nó vẫn được dùng để đánh giá thép xuất khẩu của Trung Quốc.
Quan chức Wang Hejun thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay: “Phía Trung Quốc yêu cầu EU phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, quy định của WTO, ngừng sử dụng phương pháp cũ và đối xử công bằng, không phân biệt đối xử với doanh nghiệp Đại lục”. Theo ông Wang, quyết định của Brussels chỉ dựa trên cáo buộc và suy đoán.
Ông này nói thêm: “Trung Quốc thúc giục phía châu Âu sửa chữa sai lầm càng sớm càng tốt”. Chính phủ Bắc Kinh sẽ thực hiện nhiều “biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích hợp pháp bị tổn thương “nghiêm trọng” của doanh nghiệp nước nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.