‘EU sẽ không tan rã nếu Anh rời khỏi liên minh’

16/06/2016 21:36 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 16.6 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ không có nguy cơ tan rã nếu Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời khỏi EU, nhưng sẽ phải rút ra nhiều bài học.

Ông Juncker đưa ra bình luận trên sau khi hai cuộc khảo sát dân ý mới nhất cho thấy hơn 50% người dân Anh ủng hộ nước này rời khỏi EU trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý vào ngày 23.6 tới, theo AFP.
“Nếu Anh rời khỏi EU, điều này mở ra một giai đoạn không chắc chắn cả ở Anh và EU và trên toàn cầu”, ông Juncker phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở thành phố Saint Petersburg, Nga.
“Tôi không nghĩ rằng EU sẽ có nguy cơ tan rã nếu Anh rời khỏi liên minh, bởi vì chúng tôi vẫn tiếp tục tiến trình tăng cường hợp tác ở châu Âu”, theo ông Juncker.
Nhưng ông cho biết EU sẽ phải rút ra nhiều bài học không chỉ từ Anh, mà cả châu Âu, đó là: “Chủ nghĩa chống EU không chỉ hiện hữu ở Anh”.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk Reuters
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, trong chuyến thăm thủ đô Helsinki (Phần Lan), cảnh báo Anh và EU phạm “sai lầm lớn” nếu chiến dịch Brexit (Anh rời khỏi EU) giành chiến thắng.
Nhưng ông Tusk cũng khẳng định “EU vẫn tồn tại” sau khi Anh rời khỏi liên minh, vì “27 nước thành viên vẫn tốt hơn một quốc gia riêng lẻ”.
Kết quả cuộc khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Survation (Anh) cho thấy 52% dân Anh muốn rời khỏi EU và 48% muốn ở lại. Hãng Ipsos Mori (Anh) cũng công bố kết quả khảo sát cho thấy 53% dân Anh ủng hộ Brexit, và 47% không ủng hộ.
“Tôi biết chúng ta rất khó mà lạc quan trong ngày hôm nay, khi chúng ta biết kết quả các cuộc khảo sát mới nhất. Rời khỏi EU bây giờ thật là vô nghĩa”, ông Tusk nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.