EU muốn điều chỉnh lại lập trường với Trung Quốc

12/05/2023 20:39 GMT+7

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 12.5 đã nhóm họp để điều chỉnh lại lập trường của họ đối với Trung Quốc.

EU muốn điều chỉnh lại lập trường với Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu nhóm họp tại Stockholm, Thụy Điển ngày 12.5

AFP

Theo AFP, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 12.5 đã nhóm họp ở Stockholm, Thụy Điển để tìm kiếm một cách tiếp cận chung và "điều chỉnh lại" lập trường của châu Âu đối với Trung Quốc. Cuộc họp cũng hướng đến mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu với Trung Quốc và thuyết phục Bắc Kinh có lập trường cứng rắn hơn đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Josep Borrell cho biết ông đã trình bày một tài liệu với các ngoại trưởng EU trước cuộc họp nhằm tìm cách "xác định" và "điều chỉnh lại quan điểm của chúng tôi đối với Trung Quốc".

"Nếu chúng ta muốn có tiếp tục có sức ảnh hưởng trong lúc Trung Quốc trỗi dậy, các quốc gia thành viên châu Âu phải đoàn kết hơn và hành động theo một chính sách chung", ông Borrell phát biểu trước cuộc họp.

Trung Quốc cử đặc phái viên đến 5 nước châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine

Ông Borrell nói thêm rằng tài liệu ông đã trình bày xem Trung Quốc vừa là đối tác vừa là đối thủ cạnh tranh, đồng thời xem xét quan hệ hai bên bằng cách phân tích các hệ thống kinh tế và chính trị.

Cao ủy Borrell cũng thừa nhận rằng quan hệ giữa EUTrung Quốc trở nên căng thẳng do lập trường của Trung Quốc đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi không thể có quan hệ bình thường với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không sử dụng ảnh hưởng mạnh mẽ mà Trung Quốc có đối với Nga để ngăn chặn cuộc xung đột này", Borrell nói.

EU đã khiến Trung Quốc nổi giận khi đề xuất hạn chế xuất khẩu công nghệ nhạy cảm đối với 8 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ vận chuyển những công nghệ này sang Nga.

Trong chuyến công du châu Âu tuần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ có "phản ứng cần thiết" nếu EU tiến hành bất kỳ biện pháp trừng phạt nào.

Hải quân EU được kêu gọi tuần tra eo biển Đài Loan

Trước cuộc họp ngày 12.5, ông Borrell nhấn mạnh rằng EU vẫn chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến việc trừng phạt các công ty Trung Quốc.

Cuộc họp ngày 12.5 của các ngoại trưởng EU không hướng đến việc đạt được bất kỳ kết luận cụ thể nào. Thay vào đó, cuộc thảo luận về Trung Quốc sẽ được tiếp tục tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.