EU kêu gọi 'đảm bảo công lý' cho 12 người Hồng Kông

03/12/2020 08:31 GMT+7

Hơn 150 nghị sĩ của 18 nước và EU đã gửi thư kêu gọi Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đảm bảo công lý cho 12 công dân của đặc khu này đang bị giam.

Theo Reuters ngày 2.12, nhóm người nói trên đối diện cáo buộc liên quan đến cuộc biểu tình chống chính quyền, bị bắt trên biển vào ngày 23.8 khi đang trên đường sang Đài Loan.
Giới chức Trung Quốc cáo buộc nhóm người này vượt biên trái phép, tội có thể lãnh án tù 7 năm.
Đáp lại, bà Lâm nói 12 người này sẽ bị xét xử tại đại lục và chính quyền đặc khu sẽ hỗ trợ thích hợp.
Mặt khác, tòa án Hồng Kông hôm qua tuyên án Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) 13,5 tháng tù, Chu Đình (Agnes Chow) 10 tháng và Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) 7 tháng.
 

Hồng Kông bắt giữ ông trùm truyền thông Jimmy Lai theo luật an ninh quốc gia

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.