EU dự chi 13 tỉ euro cho cơ quan mới về phòng thủ và không gian

11/09/2019 20:00 GMT+7

Chủ tịch đắc cử Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 10.9 thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thành lập cơ quan chuyên về phòng thủ và không gian trong thời gian tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 10.9, Chủ tịch đắc cử EC Ursula von der Leyen nói cơ quan phòng vệ mới thuộc quản lý của EC sẽ giúp tài trợ, phát triển và triển khai lực lượng vũ trang cho khối nhưng nhấn mạnh EU sẽ không bao giờ là một liên minh quân sự giống NATO, theo Reuters.
Người chịu trách nhiệm điều hành cơ quan mới là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp hiện làm việc tại ngân hàng trung ương Pháp, bà Sylvie Goulard.
Cơ quan mới sẽ đề xuất ngân sách 13 tỉ euro (332.665 tỉ đồng) nhằm tài trợ cho việc phát triển và mua sắm vũ khí. Kinh phí cho nguồn quỹ này trích từ ngân sách chung của EU dành cho việc nghiên cứu quốc phòng. Bên cạnh đó, các nước EU cũng được cho là sẽ đóng góp thêm.
Dù bà von der Leyen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức, không nói rõ chi tiết nhưng theo hiệp định quân sự của EU ký năm 2017, cơ quan phòng vệ mới sẽ được xây dựng nhằm phát triển vũ khí mới và hỗ trợ cho việc triển khai lực lượng nhanh chóng.
Trong khi đó, không gian cũng là một lĩnh vực mà EU muốn đầu tư trong bối cảnh Nga, Mỹ hay Trung Quốc đều đã phát triển những loại vũ khí nhằm phá hủy hệ thống phòng thủ hay vệ tinh của đối phương.

[VIDEO] NATO lo chuyện Iran, Nga nhưng tạm hài lòng với chi tiêu quốc phòng

Giới chuyên gia nhận định với việc quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh là Anh sắp rời khỏi EU thì Đức và Pháp đang nỗ lực để khỏa lấp khoảng trống.
Sau nhiều năm cắt giảm ngân sách quốc phòng, các nước châu Âu đang chịu sức ép lớn từ phía Mỹ trong việc phải đáp ứng mức chi tiêu quân sự tối thiểu theo quy định của NATO.
Bên cạnh đó, các nước châu Âu cũng muốn tìm kiếm sự tự chủ hơn trong việc phòng vệ trong bối cảnh phụ thuộc nhiều vào Mỹ, đồng thời đối mặt thách thức an ninh ngày càng lớn từ Nga hay Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.