EU cần tàu sân bay và lá chắn tên lửa

10/10/2023 20:33 GMT+7

'Với sự quay lại của xung đột cao độ ở châu Âu, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác', Cao ủy châu Âu về thị trường nội khối Thierry Breton đề cập đến nhu cầu cần có tàu sân bay và lá chắn tên lửa.

EU cần tàu sân bay và lá chắn tên lửa - Ảnh 1.

Cao ủy châu Âu về thị trường nội khối Thierry Breton vận động cho chương trình sở hữu tàu sân bay và lá chắn tên lửa

AFP

Cao ủy Breton muốn châu Âu hãy nghiêm túc về năng lực phòng thủ của châu lục, bao gồm cân nhắc nhu cầu phát triển tàu sân bay và xây dựng lá chắn tên lửa, theo POLITICO hôm nay 10.10.

Phát biểu tại hội nghị quốc phòng ở Brussels (Bỉ) ngày 10.10, Cao ủy châu Âu về thị trường nội khối, vốn bao gồm vấn đề phòng thủ, cho rằng Ủy ban châu Âu "cần đệ trình một chương trình đầu tư quốc phòng đầy tham vọng cho EU".

EU đã "vét kho" để cung cấp vũ khí cho Ukraine, khó viện trợ thêm

Theo đó, chương trình cần vận động đầy đủ các nỗ lực nhằm xây dựng năng lực sản xuất đạn dược và tên lửa, trong khi phát triển các sáng kiến quan trọng như đưa vào sử dụng tàu hải quân và những chương trình lá chắn tên lửa thế hệ kế tiếp.

Một quan chức của Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ công bố chiến lược công nghiệp quốc phòng vào ngày 8.11. Thế nhưng, Cao ủy Breton cho rằng đã đến lúc thảo luận viễn cảnh đóng tàu sân bay tuần tra các vùng biển, dựng nên hệ thống lá chắn phòng thủ phiên bản Eurodome và "năng lực phát hiện và nhận dạng các mối đe dọa" dựa trên tài sản trên không gian.

Tham vọng trên, vốn bao gồm một số chủ đề "cấm kỵ" trong các cộng đồng chính sách châu Âu, được đề cập trong bối cảnh ông Breton đặt mục tiêu thiết lập sự ủng hộ bền vững cho ngành công nghiệp quân sự của EU, và trong lúc chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp diễn.

EU hiện có 2 công cụ ngắn hạn và quy mô "khiêm tốn" để chi cho các thỏa thuận vũ khí, đó là quỹ mua sắm chung EDIRPA 300 triệu euro, và ASAP, quỹ 500 triệu euro chi mua đạn dược và tên lửa.

EU khẳng định sát cánh cùng Ukraine trước "mối đe dọa hiện hữu"

Cả hai khoản quỹ được thiết lập sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Breton trong thời gian tới muốn liên kết hai khoản này với Quỹ Quân sự châu Âu hiện có 8 tỉ euro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.