EU: Anh ‘làm tổn hại niềm tin' vì dự luật Brexit

10/09/2020 23:51 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo chính phủ Thủ tướng Anh Boris Johnson "làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin giữa EU và Anh", yêu cầu London rút lại dự luật phá vỡ thỏa thuận về việc Anh rời khỏi EU (gọi tắt là Brexit).

Trong cuộc họp với Bộ trưởng văn phòng nội các Anh Michael Gove tại thủ đô London ngày 10.9, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Maros Sefcovic cảnh báo nếu London không rút lại dự luật "vào cuối tháng này" thì EU sẽ cân nhắc hành động pháp lý.
Ông Sefcovic nói Anh vi phạm "cực kỳ nghiêm trọng" thỏa thuận về Brexit nếu dự luật được thông qua.
Trước đó, chính phủ Anh đưa ra dự luật thị trường nội địa vốn sẽ thay đổi một số điều khoản chính trong thỏa thuận về Brexit do Thủ tướng Johnson ký kết với EU hồi tháng 1.2020, theo Reuters.
Dự luật thị trường nội địa Anh đưa ra các điều khoản về thương mại giữa Anh và EU hậu Brexit cùng vấn đề về Bắc Ireland. EU chỉ trích dự luật này vi phạm luật quốc tế vì loại bỏ mọi trách nhiệm của Anh trong thỏa thuận về Brexit.
"Khi đưa ra dự luật này, chính phủ Anh làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin giữa EU và Anh. Bây giờ chính phủ Anh có trách nhiệm thiết lập lại niềm tin đó", theo tuyên bố của Ủy ban châu Âu.
Tuy nhiên, chính phủ Anh khẳng định dự luật sẽ được đưa ra tranh luận tại quốc hội Anh vào tuần tới. Các nhà ngoại giao EU cảnh báo Ủy ban châu Âu có thể khiếu kiện chính phủ Anh lên Tòa án Công lý châu Âu.

Anh cứng rắn hậu Brexit: Chủ quyền trước, kinh tế sau

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh EU-Anh tiếp tục đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit và chỉ còn 5 tuần nữa là đến hạn chót ngày 15.10 do Thủ tướng Johnson đặt ra.
Thủ tướng Anh cuối tuần rồi cảnh báo nếu không có thỏa thuận thương mại nào trước ngày 15.10 thì cả hai bên nên “chấp nhận điều đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.