Erling Haaland khiến Louis Van Gaal sốc trong ngày trở lại tuyển Hà Lan

02/09/2021 08:43 GMT+7

HLV Louis van Gaal đã có ngày trở lại dẫn dắt đội tuyển Hà Lan không thật trọn vẹn, khi bị tuyển Na Uy cầm hòa 1-1 ở bảng G, với chân sút Erling Halaand tỏa sáng.

Trong trận đấu diễn ra tại sân Ullevaal tại Olso, khoảng 7.000 CĐV chủ nhà Na Uy đã chứng kiến tiền đạo con cưng Erling Halaand ghi bàn mở tỷ số ở phút 20, trước khi Davy Klaassen quân bình 1-1 cho đội tuyển Hà Lan.
Đó là một trận đấu đánh dấu cột mốc quan trọng cho đội tuyển Hà Lan khi HLV lão làng Louis van Gaal một lần nữa tiếp quản đội bóng có biệt danh "Cơn lốc màu da cam", trung vệ Virgil van Dijk chính thức trở lại sau một thời gian dài điều trị chấn thuơng.
Ở lần thứ 3 dẫn dắt đội tuyển Hà Lan khởi đầu bằng vòng loại World Cup 2022, HLV Van Gaal đã khôi phục lại cách chơi 4 hậu vệ trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với hầu hết các cầu thủ có trong tay.

Erling Haaland xuyên thủng hàng phòng ngự Hà Lan trong ngày trở lại của Van Dijk

AFP

Tuy nhiên bước đầu cải cách này đã chưa thể có ngay kết quả tốt, nhất là khi đội tuyển Hà Lan đối diện với chủ nhà Na Uy rất mạnh về thể lực để tạo ra bức tường kiên cố, trong khi các chân sút tốc độ của Na Uy nhiều lần cảnh báo hàng thủ Hà Lan.
"Để chiến thắng đội bóng cần sự sáng tạo mà chúng tôi không có sẵn ngay vào lúc này. Còn về bàn thua ghi bởi Erling Haaland? Chúng ta không thể làm gì cả. Đó là phẩm chất thượng hạng của Haaland", HLV Louis van Gaal trả lời trên kênh NOS.
Ngay phút thứ 15, Erling Haaland đã thử thách tài năng của thủ môn Justin Bijlow - người có trận ra mắt trong khung gỗ đội tuyển Hà Lan. 

HLV Van Gaal có ngày trở lại nắm đội tuyển Hà Lan lần thứ 3 không thật sự thành công

AFP

Và chỉ 5 phút sau, chân sút của CLB Borussia Dortmund, 21 tuổi này đã khống chế một pha bóng bổng, cản phá sự truy cản của Van Dijk và xỉa bóng qua người Justin Bijlow giúp Na Uy vượt lên dẫn trước.
Đó là bàn thắng thứ 8 trong trận thứ 13 của Erling Haaland - người được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ hợp cùng Kylian Mbappe tạo thành bộ đôi so kè nhau trong thập kỷ tới tương tự Ronaldo - Messi của hơn chục năm qua.
Đội tuyển Hà Lan của HLV Louis van Gaal tất nhiên không ngồi yên chịu trận, ngược lại họ phản ứng khá mạnh mẽ sau bàn thua dù hiệu quả không thực sự cao. Phút 36, Klaassen làm tung lưới đội tuyển Na Uy sau đường chuyền tầm thấp của Georginio Wijnaldum, gỡ hòa 1-1.

Klaassen ghi bàn thứ 100 cho đội tuyển Hà lan dưới thời HLV Van Gaal

AFP

Haaland suýt nữa đã có thể có cú đúp ở phút 66, khi đường chuyền của Martin Odegaard đã giúp anh thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ Hà Lan, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột. Ngược lại, cầu thủ vào sân thay người Donyell Malen cũng tiến gần bàn thắng nhưng dứt điểm ra ngoài ở rìa vòng cấm.
Cơ hội của 2 đội khép lại sau tình huống một cầu thủ vào sân thay người khác của Hà Lan là Denzel Dumfries không thể tạo ra sự khác biệt trong nỗ lực vào cuối trận. Hà Lan và Na Uy rời sân với tỷ số hòa 1-1 và 1 điểm cho mỗi đội.
HLV Louis Van Gaal tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Hà Lan từ Frank de Boer, người đã từ chức sau khi Hà Lan bị CH Séc loại sớm tại Euro 2020. Pha lập công của Klaassen là bàn thắng thứ 100 của Hà Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.