Eriksen trở lại tập luyện lần đầu sau sự cố ngưng tim tại EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/12/2021 07:17 GMT+7

Tiền vệ Christian Eriksen của tuyển Đan Mạch và CLB Inter vừa trở lại tập luyện lần đầu tiên kể từ khi bị ngưng tim tại EURO 2020 .

Theo báo giới địa phương, Eriksen hôm 2.12 trở lại tập luyện với một trong những CLB cũ của anh tại Đan Mạch là Odense Boldklub. Đây là lần đầu tiên cựu tiền vệ của Tottenham ra sân tập luyện sau 6 tháng kể từ khi bị ngưng tim tại vòng bảng EURO 2020.

Eriksen trở lại tập lần đầu sau 6 tháng

afp

Cầu thủ 29 tuổi đã bị cơ quan y tế Ý đình chỉ thi đấu cho Inter ở Serie A vì thiết bị khử rung gắn vào tim không được phép thi đấu tại giải đấu. Phát ngôn viên của Odense Boldklub nói với Reuters rằng: “Eriksen đã liên hệ với chúng tôi và anh ấy hiện đang tự tập luyện. Đó là lẽ tự nhiên vì anh ấy đã chơi ở đây khi còn trẻ và sinh sống gần đây. Chúng tôi rất vui khi có thể cung cấp các cơ sở đào tạo cho anh ấy”.

Eriksen hiện được cho là nỗ lực để trở lại thi đấu vào năm 2022 khi tăng cường phục hồi chức năng của mình bằng cách tập luyện với đội bóng cũ. Tiền vệ này từng thi đấu cho Odense Boldklub từ năm 2005 đến 2008, trước khi gia nhập Ajax của Hà Lan.

Eriksen đã gục ngã trên sân trong trận đấu của tuyển Đan Mạch với Phần Lan tại vòng bảng EURO 2020 hồi tháng 6 và được điều trị kịp thời. Anh đã được lắp một ICD (máy khử rung tim cấy ghép) để theo dõi nhịp tim, cũng có thể gây sốc cho tim nếu cần thiết.

Sự cố ngừng tim của Eriksen gây sốc trong lòng bóng đá thế giới

afp

Inter được cho là sẵn sàng bán hoặc giải phóng Eriksen khỏi hợp đồng vào tháng 1 để anh có thể tiếp tục sự nghiệp của mình ở nơi khác. Đã có tin đồn về việc tiền vệ này trở lại Amsterdam để gia nhập Ajax, cũng như tái ngộ với Tottenham.

Inter đưa ra một tuyên bố về Eriksen hồi tháng 10 rằng: "Liên quan đến quyền đăng ký của cầu thủ Eriksen, cần lưu ý rằng sau một chấn thương nghiêm trọng xảy ra tại EURO vào tháng 6.2021, cầu thủ này đã bị cơ quan y tế của Ý tạm thời hạn chế hoạt động thể thao trong mùa giải hiện tại. Mặc dù các điều kiện hiện tại của cầu thủ này không đáp ứng yêu cầu về thể lực thể thao ở Ý, nhưng anh có thể tiếp tục hoạt động thi đấu ở các quốc gia khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.