EPS thực hiện nhiệm vụ kép, đảm bảo an toàn điện trong mùa khô

13/05/2021 09:10 GMT+7

Cắm trại tập trung là một trong những giải pháp được Công ty EPS triển khai thực hiện nhằm đảm bảo nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất điện, đặc biệt trong cao điểm mùa khô năm 2021.

Đây là lần thứ 3 Công ty EPS thực hiện cắm trại tập trung từ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Theo đó, 236 người lao động, là lực lượng sửa chữa thường xuyên thuộc 3 trung tâm điện lực lớn của cả nước là Mông Dương, Phú Mỹ, Vĩnh Tân sẽ thực hiện ăn nghỉ, sinh hoạt tập trung sau giờ làm việc trong nhà máy điện. Thời gian thực hiện phương án cắm trại tập trung kéo dài từ 14 đến 21 ngày hoặc hơn tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh. Anh Nguyễn Thành Chung - PXSC Cơ - Nhiệt Mông Dương chia sẻ: “Nếu có thông báo tiếp tục gia hạn cắm trại tập trung, mặc dù phải xa gia đình nhưng toàn thể anh em vẫn vui vẻ chấp hành và coi đó là nhiệm vụ số 1 của mình lúc này”. Theo trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, trước tình hình nắng nóng diễn biến phức tạp, cộng thêm nhu cầu điện tăng cao trong thời gian giãn cách xã hội ở một số tỉnh thành, phụ tải hệ thống điện dự báo tăng trong thời gian tới. Đây cũng là áp lực với EPS trong giai đoạn cắm trại tập trung này, khi đảm bảo quản lý sửa chữa mức công suất hơn 6.700 MW trong điều kiện các nhà máy sẽ được huy động tối đa công suất cho hệ thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.