Ép cọc bờ kè làm nứt nhà dân

13/06/2017 19:32 GMT+7

Một dự án ban đầu được sự đồng tình của người dân, nhưng sau đó lại bị phản ứng vì gây nứt nhà của các hộ xung quanh, kinh phí hỗ trợ thì không rõ ràng.

Dự án đê, kè dọc bờ biển từ Nhà máy xi măng Hải Vân đến kho xăng dầu chân đèo (thuộc P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) do UBND Q.Liên Chiểu làm chủ đầu tư, kinh phí khoảng 100 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và vốn đối ứng của TP.Đà Nẵng. Công trình được khởi công phục vụ lợi ích của nhân dân vùng ven biển nên nhận được sự đồng tình của người dân ngay từ lúc lập kế hoạch.
“Tuy nhiên, từ khi thi công dự án đến nay, nhà cửa cả khu này bị nứt, kể cả những nhà mới xây. Tầm ảnh hưởng của quá trình khoan ép cọc rất lớn, cách 100 m vẫn thấy rung chuyển. Bây giờ nếu có một cơn bão tầm vừa hoặc lớn đi vào thì hết sức nguy hiểm”, ông Nguyễn Quang Chín, nhà ở tổ 47, P.Hòa Hiệp Bắc, lo lắng. Tình trạng này khiến nhiều người dân bất bình, nhất là họ cho rằng không nhận được sự hỗ trợ và đền bù tương xứng.
Cụ thể, lúc đầu khi họp dân, UBND Q.Liên Chiểu hứa sẽ hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng chịu ảnh hưởng khi thi công đóng cọc, với mức 1,5 triệu đồng/tháng/hộ, trong vòng 4 tháng. “Nhưng đến nay quận chỉ hỗ trợ chúng tôi 2 tháng và tuyên bố không hỗ trợ nữa. Hiện chúng tôi đang chờ giám định thiệt hại để đền bù mà vẫn chưa nghe nói gì”, ông Chín cho biết thêm. Anh Hồ Văn Thành, một người dân ở trong khu vực bị ảnh hưởng, nói: “Dân chúng tôi đã chặn không cho công nhân làm nữa vì quá bức xúc”.
Ép cọc bờ kè làm nứt nhà dân 1
Ngôi nhà của ông Chín bị nứt nhiều nơi
Trong khi đó, ông Trương Việt, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc, khẳng định: “Không có chủ trương hỗ trợ 4 tháng, trước đây chúng tôi có cho họp dân và quyết định sẽ hỗ trợ di dời theo kiểu cuốn chiếu, đóng cọc tới đâu hỗ trợ tới đó, đồng thời nghiệm thu đền bù thiệt hại khi công trình hoàn thành”. Ông Việt lý giải thêm rằng có thể do người dân đi họp không đầy đủ nên không nghe thông tin chính xác và hiểu nhầm. “Còn vấn đề giá trị đền bù thì đã có quy định và chúng tôi đang thực hiện”, ông Việt nói.
Ai đúng, ai sai chưa biết nhưng hậu quả chỉ thấy nhà cửa trong khu vực cứ bị nứt vì quá trình thi công ép cọc và chẳng biết dự án này bao giờ mới hoàn thành, bởi sự phản ứng gay gắt của người dân dẫn tới việc họ ngăn chặn thi công công trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.