Em út Big Bang bị phạt 3 năm tù

12/08/2021 16:00 GMT+7

Theo Yonhap News chiều 12.8, Tòa án quân sự thuộc Bộ chỉ huy Tác chiến Mặt đất Hàn Quốc đã tuyên án 3 năm tù giam đối với Seungri . Trước đó, cựu ngôi sao phải hầu tòa với 9 cáo buộc và phủ nhận hầu hết trong đó.

Sau hơn 2 năm vướng bê bối lớn nhất sự nghiệp, Seungri (tên thật: Lee Seung Hyun) chính thức bị Tòa án quân sự kết án 3 năm tù giam cùng khoản tiền phạt hơn 1,1 tỉ won (hơn 21,5 tỉ đồng) với nhiều tội danh, trong đó có tội tổ chức bán dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài và đánh bạc bất hợp pháp. Phóng viên Yonhap News tiết lộ cựu thành viên nhóm Big Bang lộ rõ sự căng thẳng, anh lắc đầu, thường xuyên lấy hai tay lau trán khi nghe phán quyết của tòa.
Trước đó, giọng ca Strong Baby đã bị điều tra với 9 tội danh: mại dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật Vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật Giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về Tội phạm tình dục và xúi giục bạo lực đặc biệt.

Án tù 3 năm của Seungri trở thành cú sốc cho những người hâm mộ lâu năm của cựu ngôi sao 9X. Trước đó, không ít fan của anh vẫn nuôi hi vọng thần tượng được tuyên vô tội

ẢNH: YONHAP NEWS

Về cáo buộc mại dâm của cựu ngôi sao sinh 1990, tòa án nêu rõ: “Bị cáo đã đồng chủ mưu với Yoo In Suk, cựu CEO của Yuri Holdings và đào sâu mối quan hệ với các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách môi giới mại dâm. Lợi nhuận thu được không nhỏ và cần phải nghiêm khắc trừng phạt hành vi này”. Tòa cũng không chấp nhận lập luận của Seungri rằng anh “không có động cơ làm trung gian cho hoạt động mại dâm”.
Liên quan đến cáo buộc đánh bạc thường xuyên, thẩm phán nhấn mạnh: “Hành vi đánh bạc của người nổi tiếng có tác hại rất lớn đến xã hội, chẳng hạn như làm suy yếu nhận thức lao động chân chính”. Phía tòa án cũng lên án những hành vi sai trái khác của Seungri và đề nghị mức xử phạt nói trên để tạo tính răn đe.

Seungri lãnh án 3 năm tù giam vì bê bối mại dâm và cờ bạc

Trước khi bị kết án 3 năm tù giam, Seungri đã tham gia phiên xét xử hôm 1.7 tại tòa án quân sự với 9 cáo buộc nêu trên. Tại đây, cựu ngôi sao 31 tuổi phủ nhận gần hết các cáo buộc, ngoại trừ cáo buộc vi phạm Đạo luật về Giao dịch ngoại hối. Phía công tố viên yêu cầu mức án 5 năm tù và phạt 20 triệu won. Trong phiên tòa này, Seungri khóc và gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp, công ty chủ quản cũ, gia đình cùng những người đã vất vả vì mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.