Em ruột phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất bị phê bình, 'rút kinh nghiệm'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/08/2023 17:18 GMT+7

Sau khi bị hủy kết quả trúng đấu giá 23 lô đất trị giá 30 tỉ đồng vì vi phạm quy định của pháp luật, ông Nguyễn Văn Trọng, công chức địa chính xã Quỳnh Bá, H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị phê bình, rút kinh nghiệm.

Ngày 25.8, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bá, H.Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết chính quyền xã vừa tổ chức họp kiểm điểm vụ việc ông Nguyễn Văn Trọng, công chức kế toán UBND xã này trúng đấu giá 23 lô đất ở xã Quỳnh Hưng (H.Quỳnh Lưu).

Cuộc họp có sự chứng kiến, giám sát của Phòng Nội vụ H.Quỳnh Lưu.

Em ruột phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất bị 'rút kinh nghiệm' - Ảnh 1.

Sơ đồ mặt bằng khu đất được đưa ra đấu giá

CTV

Theo ông Tùng, căn cứ vào bản giải trình, tự kiểm điểm của ông Trọng, ông Trọng tự nhận hình thức xử lý "phê bình, rút kinh nghiệm" do lỗi khách quan.

Cụ thể, do ông Trọng không hiểu biết quy định của luật Đấu giá tài sản nên đã tham gia đấu giá và kết quả đấu giá phải hủy bỏ. Bản thân ông Trọng là công chức nên có phần trách nhiệm.

Em ruột phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất bị phê bình, 'rút kinh nghiệm'

Xem xét toàn diện sự việc này cho thấy ông Trọng không vi phạm về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nên cuộc họp kiểm điểm đã thống nhất hình thức phê bình, rút kinh nghiệm đối với ông Trọng.

Ông Tùng cũng cho hay bản kiểm điểm và biên bản kết quả phiên họp đã được gửi lên UBND H.Quỳnh Lưu để báo cáo, xem xét.

Trước đó, UBND H.Quỳnh Lưu có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh Nghệ An thanh tra toàn diện, làm rõ các nội dung liên quan đến cuộc đấu giá đất này.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.6, Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh tổ chức đấu giá 56 lô đất ở tại xã Quỳnh Hưng. Ông Nguyễn Văn Trọng (công chức kế toán xã Quỳnh Bá) trúng đấu giá 23 lô đất với giá 30 tỉ đồng.

Sau phiên đấu giá, dư luận xôn xao vì ông Nguyễn Văn Trọng là em ruột của ông Nguyễn Văn Quý, Phó chủ tịch UBND H.Quỳnh Lưu, người ký duyệt giá khởi điểm 56 lô đất nêu trên, nên đã vi phạm quy định tại điều 38 luật Đấu giá tài sản.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND H.Quỳnh Lưu không công nhận kết quả đấu giá 23 lô đất của ông Nguyễn Văn Trọng và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Trả lời báo chí, ông Trọng cho biết ông đứng tên để mua đấu giá hộ cho con trai đang sinh sống, làm ăn tại Hà Nội.

Điểm b, điều 38 luật Đấu giá tài sản quy định: cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản không được đăng ký tham gia đấu giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.