Em gái ông Kim Jong-un chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
03/04/2022 10:29 GMT+7

Giới chức CHDCND Triều Tiên đáp trả sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook về năng lực “tấn công phủ đầu”.

Bà Kim Yo-jong hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên

reuters

Hãng Yonhap ngày 3.4 đưa tin Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong chỉ trích phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook về năng lực “tấn công phủ đầu”.

Song song đó, bà cảnh báo rằng Hàn Quốc có thể đối diện “mối đe dọa nghiêm trọng vì phát biểu vô cảm đó”. Bà Kim Yo-jong là em gái Chủ tịch Kim Jong-un và là quan chức có nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ liên Triều.

Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 2.4, bà Kim chỉ trích Bộ trưởng Suh khi đề cập đến việc tấn công phủ đầu nhằm vào “một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Hôm 1.4, ông Suh công khai nhấn mạnh rằng binh sĩ Hàn Quốc có năng lực công kích “chính xác và nhanh chóng” nhằm vào nơi Triều Tiên phóng tên lửa cũng như các cơ sở chỉ huy và hỗ trợ, trong trường hợp có dấu hiệu rõ ràng về một cuộc phóng nhằm vào Hàn Quốc.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị chuyển giao quyền lực. Tổng thống Moon Jae-in, người từng nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều, sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào tháng tới và ông Yoon Suk-yeol sẽ kế nhiệm. Ông Yoon đã ám chỉ quan điểm cứng rắn hơn với Triều Tiên.

Trong một tuyên bố khác từ phía Triều Tiên, bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong Chon cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào của Hàn Quốc trong trường hợp bị tấn công phủ đầu.

Ông Pak còn nhắc lại việc 2 nước về lý thuyết vẫn chưa đạt thỏa thuận hòa bình, vì Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc với thỏa thuận ngừng bắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.