TNO

Em bé 15 tháng tuổi phải sống thực vật vì nghẹn hạt tắc

08/01/2015 07:29 GMT+7

(Tin Nóng) Người mẹ đã nặn nước trái tắc vào miệng con để trị co giật, không ngờ hạt tắc rơi vào đường thở gây suy hô hấp, chết não.

(Tin Nóng) Người mẹ đã nặn nước trái tắc vào miệng con để trị co giật, không ngờ hạt tắc rơi vào đường thở gây suy hô hấp, chết não.

Đến ngày 7.1, bệnh nhi N.T.T, 15 tháng tuổi ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn được điều trị tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Theo bác sĩ, trước đó bé có biểu hiện co giật, người mẹ đã trị theo phương pháp dân gian là vắt nước tắc trực tiếp vào miệng bé. Không ngờ sau đó bé khó thở, tím tái. Gia đình đã đưa bé đến BV, bác sĩ phát hiện có một hạt tắc bị mắc trong phế quản của bé. Dù sau đó dị vật này được gắp ra ngoài nhưng do bị thiếu oxy lên não trong một thời gian dài nên bé bị chết não, sống đời thực vật.

Các bác sĩ khuyến cáo việc nặn chanh, tắc vào miệng khi trẻ bị co giật không những không trị được bệnh mà còn rất nguy hiểm cho trẻ.

Tin Nóng

>> Phát hiện sớm và xử trí đúng trẻ bị hóc dị vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.