Elvis Phương tiết lộ lý do nhạc sĩ Lam Phương xé thẻ xanh ngay khi đến Pháp

27/10/2021 08:09 GMT+7

Trở thành khách mời trong chương trình Music Box , Elvis Phương có dịp cùng Thanh Lan thể hiện các ca khúc đình đám một thời và tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến cố nhạc sĩ Lam Phương .

Elvis Phương tiết lộ về mối thân tình hơn 50 năm với nhạc sĩ Lam Phương

chụp màn hình

Nói về nhạc sĩ mà mình yêu mến nhất, danh ca Thanh Lan nhắc đến Lam Phương. Nữ danh ca cho biết trước đây, những ca khúc như Thu sầu hay Trăm nhớ ngàn thương, bà là người được hát trên tivi đầu tiên. Trong chương trình Music Box, khi được khán giả yêu cầu, Thanh Lan cũng thể hiện ca khúc Cho em quên tuổi ngọc bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp để tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa.

Trong khi đó, danh ca Elvis Phương cho hay mình quen biết tác giả Phút cuối hơn 50 năm. Ông còn tiết lộ trước đây nhạc sĩ Lam Phương rất nóng tính. "Lúc đó tôi hơi tròn một chút nên hai anh em mới hay được mọi người gọi với biệt danh riêng. Anh ấy là Trương Phi, còn tôi là Trương Phì", Elvis Phương nhớ lại.

Danh ca Thanh Lan khiến khán giả mê đắm khi thể hiện Cho em quên tuổi ngọc bằng ba thứ tiếng

chụp màn hình

Giọng ca Đàn bà nói thêm, dù rất nóng tính nhưng nhạc sĩ Lam Phương cũng là người sống rất tình cảm, đối xử tốt với anh em nghệ sĩ. Khoảng thời gian Elvis Phương và nhạc sĩ Lam Phương cùng sống ở Paris (Pháp), cả hai thường xuyên gặp nhau để cùng đi cà phê, trò chuyện. Cũng từ đó, ông biết nhiều hơn về chuyện tình của nam nhạc sĩ. Trong đó, có mối tình giữa nhạc sĩ Lam Phương và kịch sĩ Túy Hồng.

Elvis Phương kể: "Có lần, tôi hỏi anh Lam Phương là sao anh không ở bên Mỹ mà qua Pháp sống làm gì. Anh Lam Phương mới bảo là chuyện nói ra thì buồn lắm. Ảnh bảo mình với chị Túy Hồng chia tay ở Mỹ rồi, nên ảnh mới sang Pháp. Nhưng ảnh không kể thêm gì nữa. Sau này tôi có nghe nhiều người kể lại, lúc đi đón Lam Phương ở phi trường khi ảnh từ bên Mỹ bay qua, lúc ảnh vừa đến phi trường, ra khỏi máy bay và vào trong là ảnh cầm cái thẻ xanh rồi xé luôn. Ý là ảnh không thèm về Mỹ nữa, nhất định ở bên Pháp luôn".

Nhạc sĩ Lam Phương và kịch sĩ Túy Hồng thời trẻ

Chụp màn hình

Giọng ca Lời cuối cho em tâm sự, thời điểm đó mọi người đều không biết vì chuyện gì mà nhạc sĩ lại giận đến như vậy. Mãi đến sau này, Elvis Phương mới hiểu được khi Lam Phương kể chuyện. Ông cũng tiết lộ, từ mối tình này, nam nhạc sĩ đã viết nên ca khúc Lầm. "Nội dung bài hát này là sự oán trách, theo kiểu tại sao tôi lại đưa em sang Mỹ làm gì để chuyện xảy ra như vậy. Ảnh trách mình tại sao lại làm cái chuyện đó, nhưng không phải anh Lam Phương khổ vì tình đâu. Nên tôi thích bài Lầm của ảnh lắm", nam danh ca nói.

Nghe đến đây, ca sĩ Thanh Lan liền hỏi lại Elvis Phương: "Vậy anh Phương hát toàn về đàn bà, rồi lầm, thế anh có khổ vì tình bao giờ chưa? Nói chuyện người ta thì hay lắm, thế chuyện của mình thì sao?". Elvis Phương vội lắc đầu và khẳng định: "Tôi không có khổ gì cả".

Elvis Phương tiết lộ thời gian ở Paris, nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác nhiều ca khúc mới và đều đưa mình hát

chụp màn hình

Nhắc lại về nhạc sĩ Lam Phương, Thanh Lan tâm sự, bà may mắn khi ở Việt Nam đã được hát nhạc Lam Phương. Đến khi sang Mỹ, chính nhạc sĩ cũng đã tận tay đưa cho mình ca khúc Yêu thầm. "Tôi hát thế thôi chứ chưa có yêu thầm ai bao giờ", nữ danh ca hài hước nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.