Elon Musk hút cần sa giúp nhiều nhà bán khống bỏ túi hơn nửa tỉ đô

Thu Thảo
Thu Thảo
08/09/2018 08:25 GMT+7

Những nhà giao dịch bán khống cổ phiếu Tesla bỏ túi hơn nửa tỉ USD trong ngày giao dịch 7.9 (giờ Mỹ), sau khi tỉ phú sáng lập kiêm CEO Tesla Elon Musk gây ồn ào bằng video công khai hút cần sa.

Sau video hút cần, uống rượu whiskey trong chương trình podcast của ông Musk và thông tin hàng loạt sếp lớn của Tesla rời đi lan rộng, cổ phiếu hãng giảm mạnh. Những nhà giao dịch bán khống cổ phiếu, tức cược rằng cổ phiếu sẽ giảm giá, bỏ túi tổng cộng 510 triệu USD khi cổ phiếu Tesla giảm 5% giá trị. Đây là ước tính của ông Ihor Dusaniwsky, người đứng đầu mảng phân tích dự báo của hãng S3 Partners.
Hãng tin CNBC cho biết phải đến hôm 7.9, những nhà bán khống cổ phiếu Tesla nhìn chung mới bắt đầu lời. Tổng số tiền đặt cược cổ phiếu Tesla giảm giá trong năm 2018 bắt đầu có lợi nhuận từ ngày 7.9.
Elon Musk hút cần sa trong chương trình podcast Ảnh: Youtube
S3 Partners cho biết từ hôm 7.8, khi ông Musk gây sốc với tuyên bố đưa Tesla về làm doanh nghiệp tư nhân, những nhà giao dịch bán khống kiếm 3,7 tỉ USD vì cổ phiếu Tesla hạ giá mạnh. Hãng phân tích này mới đây cho ra mắt trang web theo dõi khuynh hướng cược giá cổ phiếu Tesla của các nhà giao dịch có tên shortingtesla.com.
Video ông Musk hút cần, nhấp rượu whiskey trong chương trình podcast với Joe Rogan lan trên mạng từ chiều 6.9 (giờ Mỹ). Cuộc phỏng vấn kéo dài gần ba giờ không làm dịu lo ngại của dư luận về việc sử dụng chất kích thích để giải trí của ông. Thêm vào đó, việc ít nhất ba sếp Tesla lần lượt nghỉ việc trong những tháng gần đây càng khiến nhà đầu tư lo lắng.
Cổ phiếu Tesla đi xuống trong 12 tháng qua Ảnh: CNBC
Nhà bán khống cổ phiếu Andrew Left thuộc hãng Citron Research cho hay ông sẽ kiện Tesla và CEO Elon Musk vì hành vi phạm luật chứng khoán liên bang vì vụ tweet thông tin đưa Tesla về làm doanh nghiệp tư nhân. Sau dòng tweet đó, nhiều nhà bán khống thiệt hại nặng vì cổ phiếu hãng công nghệ đột ngột “bay” 11%. Tổng số tiền thiệt hại của các nhà giao dịch bán khống là 1,3 tỉ USD, theo ước tính của S3 Partners.
Song sau đó khoảng 17 ngày, ông Musk đổi ý, nói rằng Tesla vẫn sẽ là doanh nghiệp đại chúng vì nhiều cổ đông công ty phản đối. CEO Tesla từng chế nhạo nhóm nhà giao dịch bán khống trong quá khứ, trong đó có chủ tịch Greenlight Capital David Einhorn và nhà bán khống có tiếng Jim Chanos. Hồi tháng 7, ông Chanos chỉ trích ông Musk hứa hẹn quá mức về khả năng của Tesla.
Nhà sáng lập hãng Kynikos Associates cũng cược cổ phiếu Tesla xuống giá nhiều năm qua. Ông này còn thể hiện nghi ngờ về một doanh nghiệp khác của Elon Musk là The Boring Co. Trong ngày giao dịch 7.9, cổ phiếu Tesla có lúc rớt 9,5% xuống còn 252,25 USD trước khi phục hồi phần nào. Cổ phiếu giảm giá 24% từ đầu năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.