Elon Musk đã bán 8,5 tỉ USD cổ phiếu Tesla để có tiền mua Twitter

01/05/2022 14:22 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk được cho là đã bán lượng lớn cổ phiếu tại Tesla liên tiếp trong 3 ngày từ 26 đến 28.4 trước khi ông tuyên bố chấm dứt bán cổ phiếu Tesla vào ngày 28.4.

Theo GizChina, các báo cáo cho thấy tổng số tiền cổ phiếu Tesla mà ông Elon Musk đã bán vào cuối tháng vừa qua lên đến 8,5 tỉ USD, tương ứng 9,6 triệu cổ phiếu Tesla mà ông Musk sở hữu. Kết quả là, ông đã giảm 5,6% lượng cổ phần của mình tại nhà sản xuất xe điện này.

Elon Musk đã phải bán một lượng lớn cổ phiếu tại Tesla để sở hữu Twitter

reuters

Được biết, việc bán lượng cổ phần lớn tại Tesla vừa qua của ông Musk nhằm mục đích giúp ông có thêm khoản tiền để mua Twitter, thương vụ ước tính vào khoảng 44 tỉ USD. Ngoài số tiền bán cổ phiếu tại Tesla, ông Musk sẽ huy động thêm các khoản tiền từ đối tác cũng như khoản vay tiền mặt để mua lại Twitter.

Cũng theo báo cáo, người đứng đầu Tesla và SpaceX đã huy động được khoảng 46,5 tỉ USD để tài trợ cho việc mua Twitter; cao hơn 18% so với số lượng cần thiết để mua 90,8% cổ phần của công ty và nằm trong tầm kiểm soát của Musk. Các nhà đầu tư bên thứ ba đã cho ông Musk vay 25,5 tỉ USD trong số tiền này, trong khi ông có thêm 12,5 tỉ USD nhờ cổ phiếu bảo lãnh tại Tesla.

Nhìn lại thương vụ tung 44 tỉ USD tiền mặt mua đứt Twitter của tỉ phú Elon Musk

Ông Musk cũng sẽ phải trả cho các cổ đông Twitter khoản tiền phạt 1 tỉ USD nếu thương vụ không thành công. Tuy nhiên, nếu thương vụ không được hoàn thành do lỗi của Twitter thì Elon Musk cũng sẽ nhận được khoản bồi thường tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.