Electrolux nâng cấp công nghệ thúc đẩy lối sống bền vững

01/11/2021 15:46 GMT+7

Ông Tomasz Sypytkowski, Tổng giám đốc tại Việt Nam và Trưởng bộ phận Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Electrolux, đã chỉ ra những quan tâm về vấn đề sống bền vững và định hướng của Electrolux trong tương lai.

Electrolux đã mời các bạn trẻ cùng chia sẻ và kiến tạo một cuộc sống bền vững trong tương lai

Electrolux

Ông Tomasz Sypytkowski cho biết dịch Covid-19 khiến nhiều người suy nghĩ lại về lối sống và phương thức sản xuất bao lâu nay để hướng đến sự bền vững, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Dự án Better Living in 2030 được khởi động khuyến khích người trẻ chia sẻ và tạo ra những đổi mới để có cuộc sống tốt đẹp hơn theo nhu cầu của mình.

Theo nghiên cứu của Electrolux, ngành công nghiệp thực phẩm đang chiếm 20% lượng khí thải toàn cầu, trong khi 30% lượng thực phẩm mà chúng ta mua trở thành đồ ăn thừa. Báo cáo toàn cầu của hãng cũng chỉ ra rằng người dùng trẻ đang tìm cách giảm lượng thực phẩm thừa và ăn uống lành mạnh hơn bằng cách nấu ăn tại nhà.

"Để hỗ trợ họ, chúng tôi liên tục cải tiến tủ lạnh nhằm giữ thực phẩm tươi lâu hơn bằng cách đảm bảo độ ẩm và nhiệt độ thích hợp. Chúng tôi cũng cố gắng truyền cảm hứng và hướng dẫn họ về cách chuyển sang chế độ ăn lành mạnh và đa dạng hơn", ông Tomasz chia sẻ.

Ông Tomasz cho biết Electrolux sẽ đưa ra nhiều sáng kiến liên quan tới tái chế, tổ chức các hoạt động giáo dục về sự bền vững thời gian tới

nvcc

Cũng theo nghiên cứu, người tiêu dùng hiện nay mua quần áo nhiều hơn gấp 4 lần so với 20 năm trước. Và mục tiêu của Electrolux là giúp giữ độ bền của quần áo lên gấp đôi nhưng lại giảm đi ½ tác động đến môi trường, từ đó có thể giảm lượng khí thải carbon, chất thải và lượng nước tiêu thụ. "Việc kéo dài tuổi thọ quần áo thêm 9 tháng sẽ giúp giảm tác động đến 20-30%... Các thiết bị gia dụng tiết kiệm nước và năng lượng cũng như sử dụng chất tẩy rửa thích hợp có thể kéo dài vòng đời của quần áo, đồng thời bảo vệ môi trường", ông Tomasz chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, Electrolux cũng cải thiện chất lượng môi trường trong nhà thông qua các giải pháp thông minh như thiết bị lọc không khí có thể tự động theo dõi chất lượng không khí và khởi động quá trình lọc khi cần thiết. Đi cùng với cải tiến công nghệ là sáng kiến thành lập đội Change-Makers (Những người tạo ra sự thay đổi) bao gồm 8 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau đóng góp ý tưởng cải tiến sản phẩm và truyền cảm hứng lối sống lành mạnh, bền vững.

Theo chia sẻ của hãng, đến năm 2030, tất cả các sản phẩm của Electrolux đến Việt Nam, cũng như ở bất kỳ đâu trên thế giới, sẽ có ít nhất một nửa được làm từ nhựa tái chế. "Chúng tôi đã ra mắt mẫu máy hút bụi đầu tiên được làm hoàn toàn từ vật liệu tái chế, cụ thể là nhựa được thu thập về từ đại dương. Để biến điều này thành hiện thực, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và thực hiện nhiều công việc, vì chúng tôi phải tự phát triển công nghệ riêng dành cho nhựa tái chế, nhưng đây là điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu tái chế 50% của chúng tôi trong 9 năm tới. Đồng thời, một điều dễ nhận thấy là Việt Nam vẫn sử dụng quá nhiều nhựa vì thế chắc chắn chúng tôi còn rất nhiều sứ mệnh có thể thực hiện tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Electrolux sẽ đưa ra nhiều sáng kiến liên quan tới tái chế, tổ chức các hoạt động giáo dục về sự bền vững, cũng như tối ưu việc sử dụng các thiết bị gia dụng để tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu tối đa tác động xấu đến trái đất", ông Tomasz nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.