El Nino ảnh hưởng nguồn cung gạo toàn cầu ra sao?

Chí Nhân
Chí Nhân
07/06/2023 18:24 GMT+7

Trong tuần đầu tháng 6, thị trường gạo châu Á trầm lắng, giá giảm nhẹ ở một số nước. Tuy nhiên, hiện tượng El Nino khiến nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ vẫn cao nên giá sẽ còn duy trì ở mức cao.

So với cách đây một tháng, giá gạo 5% tấm tăng 15 USD lên 498 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm qua. Trong khi đó, giá gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan giảm khoảng 10 USD còn 494 USD/tấn. Đặc biệt gạo Pakistan giảm hơn 20 USD xuống còn 503 USD/tấn. Còn Ấn Độ, vẫn duy trì mức 453 USD/tấn.

El Nino ảnh hưởng nguồn cung gạo toàn cầu ra sao? - Ảnh 1.

El Nino sẽ làm nguồn cung gạo sụt giảm, đẩy giá tăng cao

ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo các chuyên gia, giá gạo xuất khẩu ở một số nước giảm do trước đó tăng quá cao, vượt ngưỡng chịu đựng của các nhà nhập khẩu. Việc giá gạo bị đẩy lên quá cao cũng góp phần khiến thị trường trầm lắng. Ngoài ra các nhà nhập khẩu cũng đang muốn theo dõi thêm các diễn biến mới liên quan đến năng suất và sản lượng từ các nguồn cung lớn ở châu Á.

Tại Thái Lan, báo chí nước này dẫn các báo cáo nghiên cứu ước tính sản lượng gạo năm nay có thể giảm tới 6%, xuống còn 25,1 - 25,6 triệu tấn do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino. Nếu El Nino năm nay nếu kéo dài hơn sẽ khiến mực nước tại nhiều hồ chứa sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả canh tác vụ chính và vụ hai trong năm tới. 4 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu gần 2,8 triệu tấn gạo và đặt mục tiêu cả năm 2023 là 8 triệu tấn.

Trong khi đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cảnh báo, trong năm 2023 Việt Nam chỉ có khả năng xuất khẩu khoảng 6,3 triệu tấn gạo, thấp hơn mục tiêu đặt ra khoảng 1 triệu tấn. Nguyên nhân do không có nguồn tồn kho từ năm trước chuyển sang.

Hiện tượng El Nino cũng khiến nhu cầu nhập khẩu gạo của nhiều thị trường tăng mạnh như: Philippines, Trung Quốc, Indonesia và châu Phi. Theo Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO), thị trường gạo thế giới có thể thiếu hụt 8,7 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 (từ tháng 5.2022 - 5.2023). Còn theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, lượng gạo tiêu thụ trong niên vụ 2023/24 dự báo ở mức kỷ lục 523 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn so với niên vụ trước (vượt sản lượng 2,5 triệu tấn). Tồn kho toàn cầu cuối kỳ dự báo sẽ giảm 2,5 triệu tấn xuống mức 166,7 triệu tấn. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp tồn kho giảm và ở mức thấp nhất kể từ niên vụ 2017/18.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.