Thời gian vừa qua, cả nước gồng lưng chống chọi với sự khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do đại dịch Covid-19 gây nên. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam chứng kiến mức giảm kỷ lục và thấp nhất trong vòng 10 năm qua của nền kinh tế, chỉ 0,4% trong quý 2/2020, kéo tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm xuống còn 1,8%. Tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước vẫn gia tăng do diễn biến khó lường của Covid-19.

Nhiều doanh nghiệp do hậu quả từ Covid-19 đã phá sản hoặc rơi vào cảnh doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, khiến họ bắt buộc phải sa thải, cắt giảm nhân sự, hoặc đề nghị người lao động tạm nghỉ không lương.

Trường hợp của chị Tăng Thị Hồng Xuân là một ví dụ cụ thể. Bố đã mất, còn mẹ chị đã 70 tuổi và bệnh tật nhiều. Gia đình có 2 con nhỏ, một bé học lớp 12, một bé mới học lớp 4. Chồng chị ở lại quê làm nông và chăm sóc mẹ già và 2 con, nhưng anh cũng hay đau ốm. Chỉ còn chị gánh vác cả gia đình, một mình lên Bình Dương làm công nhân ở một nhà máy may.

Từ khi Covid-19 nổ ra, nhà máy tạm hoãn hợp đồng công việc, chị phải đi làm thời vụ ở một số cơ sở sản xuất khác để kiếm tiền, nhưng hiện vẫn chưa có công việc ổn định. Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn như chị vốn luôn phải vất vả để mưu sinh, nay gánh nặng cơm áo gạo tiền càng đè nặng trên vai.

Là doanh nghiệp Việt Nam, đã cùng đất nước trải qua biết bao thăng trầm trong suốt 145 năm qua kể từ năm 1875 được thành lập, SABECO chia sẻ khó khăn chung của xã hội lúc này và biết rằng doanh nghiệp cần gấp rút mang tới các giải pháp tích cực và có ý nghĩa cho cộng đồng. Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 145 năm thành lập của mình, SABECO đã phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình Chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” nhằm gây quỹ hỗ trợ những người lao động chịu ảnh hưởng từ Covid-19, thông qua hình thức quyên góp.

Được sự chấp thuận của Tổng cục Thể thao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chương trình chạy sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17.10 tới. Chương trình Chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” nối liền một dải từ Bắc vào Nam, bao gồm 3 mốc Hạ Long - TP.HCM - Cần Thơ, với hai đường chạy “Di sản” dài 1.875 km và “Tương lai” dài 145 km. Cụ thể, 1.875 km tượng trưng cho năm thành lập của công ty, xuyên suốt từ Hạ Long tới TP.HCM. 145 km còn lại là biểu tượng của 145 năm SABECO vươn lên cùng Việt Nam, kéo dài từ TP.HCM tới Cần Thơ. Hơn 100 người chạy tinh tuyển đến từ mọi ngành nghề, lĩnh vực khác nhau sẽ cùng tham gia để hoàn thành chương trình chạy và chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng của chính họ. Không chỉ vậy, chương trình còn có sự góp sức của các bạn trẻ, những người sẽ hoàn thành 145 km cuối cùng - tượng trưng cho 145 năm tiếp theo Việt Nam được dựng xây nhờ thế hệ tương lai.

Trong suốt thời gian này tới cuối tháng 11, mọi người đều có thể dễ dàng chung tay góp sức, bằng cách truy cập vào cổng thông tin của chương trình http://lencungvietnam.sabeco.com.vn, và quyên góp thông qua người chạy mà mình mong muốn. SABECO cũng cam kết cùng các đối tác, nhà cung cấp của mình và các công ty thuộc cùng tập đoàn đóng góp vào quỹ. Số tiền này sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động trao tận tay những người lao động chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 vào trước dịp Tết Nguyên đán đầu năm sau.

Bên cạnh mục tiêu gây quỹ, chương trình chạy tiếp sức của SABECO còn nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, kiên cường vốn có của dân tộc, và vững tin vào tương lai Việt Nam sẽ chiến thắng.

Trong chương trình “Về nhà ăn Tết 2019”, 2.000 người lao động đã được SABECO tài trợ để trở về đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 lên tới đỉnh điểm vào đầu năm 2020, Tổng công ty đã cung cấp nhu yếu phẩm cho hơn 20.000 nhân viên y tế để cùng cả nước ngăn chặn dịch. Đây chỉ là một phần trong tầm nhìn phát triển bền vững Mô hình 4C mà SABECO đã đề ra. Chương trình Chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”, một lần nữa, củng cố cam kết 4C của công ty, và cùng Việt Nam lấy lại đà phát triển mạnh mẽ.

Những đóng góp quyết liệt và kịp thời của SABECO cho cộng đồng hy vọng sẽ giúp người lao động vững vàng vượt qua đại dịch, và Việt Nam có thể một lần nữa vươn mình trỗi dậy trên trường quốc tế.

Ảnh: Chu Ngọc Thắng
Nguồn: SABECO

Báo Thanh Niên
12.10.2020

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.