Duy trì ga hành khách Nha Trang, xây mới ga hàng hóa

Hiền Lương
Hiền Lương
21/04/2022 06:20 GMT+7

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVIII) vừa có kết luận về quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch TP.Nha Trang, ga hành khách Nha Trang sẽ được duy trì, đồng thời xây dựng mới ga hàng hóa tại xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang, thay thế ga hàng hóa hiện nay tại ga Nha Trang. Về định hướng quy hoạch khu vực ga Nha Trang cho giai đoạn sau năm 2030, ưu tiên quy hoạch không gian bảo tàng, công viên, đường đi bộ, công trình phục vụ mục đích công cộng (chiếm tối thiểu 60% tổng diện tích khu vực ga được chuyển đổi). Việc di dời ga Nha Trang sẽ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Ga Nha Trang hiện hữu vẫn giữ được kiến trúc độc đáo từ thời Pháp

Hiền Lương

Ga Nha Trang khánh thành năm 1936, cho đến nay vẫn giữ được kiến trúc độc đáo từ thời Pháp. Đầu năm 2020, Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung (Công ty Tuấn Dung, trụ sở TP.Hà Nội) đề xuất phương án cải tạo, di dời ga Nha Trang ra ngoại thành. Công ty này được Bộ GTVT cho phép lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khảo sát đầu tư thực hiện dự án đường sắt tránh TP.Nha Trang và nhà ga Nha Trang theo hình thức PPP thông qua hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh từng đề xuất dời ga Nha Trang ra ngoại thành để tránh ùn tắc giao thông cho TP. Song đây là chủ trương rất lớn, thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.