Duy Mạnh và Tấn Trường được nhận quà khủng trước ngày sang Ả Rập Xê Út

28/08/2021 12:21 GMT+7

Được thầy Park điền tên vào danh sách tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , Duy Mạnh và thủ môn Tấn Trường còn đón niềm vui lớn khác nữa là được CLB Hà Nội tái ký hợp đồng.

Trước ngày cùng tuyển Việt Nam sang Ả Rập Xê Út, Duy Mạnh đã nhận được bản gia hạn hợp đồng với thời hạn 3 năm từ Hà Nội FC.
Thông tin từ đội bóng thủ đô cho hay: “Nhằm chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai, CLB bóng đá Hà Nội đã tiến hành gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột, trong đó có Đỗ Duy Mạnh. Cầu thủ sinh năm 1996 gắn bó với Hà Nội FC từ năm 2015.
Ở ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Hà Nội FC, cầu thủ số áo 28 đã thi đấu 11 trận. Trong suốt 7 mùa giải vừa qua, Duy Mạnh đã thi đấu 143 trận, ghi 6 bàn thắng và 7 đường kiến tạo.
Duy Mạnh đã góp công lớn giúp Hà Nội FC đoạt 3 chức vô địch V-League (2016, 2018, 2019), 2 chức vô địch Cúp quốc gia (2019, 2020) và 3 lần vô địch siêu Cúp quốc gia (2018, 2019, 2020) cùng với đó là thành tích lọt vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.
Với những đóng góp vào thành công rực rỡ cho CLB bóng đá Hà Nội và đội tuyển Việt Nam, Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô đồng ý gia hạn với cầu thủ Duy Mạnh tới hết mùa giải 2024.

Duy Mạnh có niềm vui lớn với Hà Nội FC

ẢNH: HÀ NỘI FC

Duy Mạnh chia sẻ: “Cá nhân Mạnh trong thời gian qua được rất nhiều CLB quan tâm. Đây là vinh dự đối với Mạnh. Tuy nhiên, Mạnh muốn được ở lại gắn bó cùng CLB Hà Nội bởi đây là quê hương của mình, môi trường thi đấu tập luyện ở đội bóng cũng rất tốt.
Mạnh muốn chinh phục những giải đấu mới trong thời gian tới cùng đội bóng. Duy Mạnh luôn đặt các mục tiêu chung cùng CLB lên hàng đầu nhưng nếu giành được 1 danh hiệu cá nhân thì đó cũng là vinh dự của đời cầu thủ”.
Còn Tấn Trường được Hà Nội FC tái ký thêm một năm. Bản hợp đồng đầu tiên của Hà Nội FC với thủ môn người Đồng Tháp được ký giữa năm 2020. Thời điểm đó, Tấn Trường bị nhận những sự hoài nghi vì nhiều người cho rằng anh khó thành công cùng đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1986 đã chứng minh điều ngược lại.

Tấn Trường ở đội tuyển Việt Nam

ẢNH: VFF

Anh thi đấu thăng hoa và góp công lớn trong thành tích đoạt ngôi á quân V-League 2020, vô địch Cúp quốc gia 2020, siêu Cúp Quốc gia 2020 cùng các đồng đội mới. Tấn Trường từng khẳng định, CLB Hà Nội đã hồi sinh sự nghiệp của anh, giúp anh nhanh chóng lấy lại phong độ tốt và được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam. Theo bản hợp đồng mới, Tấn Trường sẽ gắn bó với Hà Nội FC tới hết mùa giải 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.