Duy Mạnh hết lời khen đàn anh trong ngày Anh Đức và Văn Lâm trở lại ĐTVN

27/05/2022 14:28 GMT+7

Tiền đạo Anh Đức trở lại nhưng màu áo trên sân tập không giống với các tuyển thủ Việt Nam. Thủ thành Đặng Văn Lâm nổi bật về hình thể. Duy Mạnh trở lại sau chấn thương và cũng có những lời có cánh cho người đàn anh ở đội tuyển.

Như vậy là HLV Park Hang-seo đã gác lại những cảm xúc thăng hoa sau khi giúp đội tuyển U.23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games. Ông dồn sức cho đội tuyển quốc gia với mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2022 là giành lại chức vị trí cao nhất từ tay Thái Lan ở Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á.

Những Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng đã rời đội U.23, bộ 3 này được cho nghỉ ngơi thêm vài ngày trước khi trở lại đội tuyển. Quang Hải từ Cần Thơ cũng ra Hà Nội, Văn Lâm từ Nhật Bản trở về. Thành phần tuyển thủ được gọi trong đợt tập trung cuối tháng 5.2022 được xem là tinh túy nhất. Ông Park đã không trao cơ hội cho bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh của HAGL vì phong độ của họ không tốt. Ông muốn để cho Đình Khương, Thái Quý, Ngọc Quang thể hiện khả năng trong vai trò tiền vệ trung tâm ở đội tuyển.

Sự xuất hiện của Anh Đức trong vai trò trợ lý HLV cũng được chú ý.

Đội tuyển có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào TP.HCM vào ngày 28.5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Afghanistan.

Trong khi đó, Afghanistan theo kế hoạch sẽ có mặt tại TP.HCM vào ngày 30.5.

Đội tuyển Afghanistan có 2 trận giao hữu liên tiếp với Nepal tại Qatar vào ngày 25 và 29.5, sau đó bay sang TP.HCM thi đấu với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ ngày 1.6. Afghanistan sẽ sang Ấn Độ tham dự vòng loại AFC Asian Cup 2023. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam do đã tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022 nên không phải đá thêm vòng loại giải châu Á và đã chính thức có vé dự VCK AFC Asian Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.