Duy Mạnh gửi thông điệp mạnh mẽ đến người Thái, tuyển Việt Nam quyết vào chung kết

22/12/2021 11:42 GMT+7

Duy Mạnh và hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ được thử thách cao độ trong cuộc đối đầu với đội Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup 2020 mà trận lượt đi vào 19 giờ 30 tối 23.12 sẽ là màn dạo đầu.

Tại cuộc họp báo trước trận được Ban tổ chức AFF Cup tổ chức vào trưa nay, khi được hỏi, tuyển Việt Nam sẽ có cảm xúc như thế nào khi là đội duy nhất của Đông Nam Á tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và sắp đối đầu với người Thái, Duy Mạnh nhấn mạnh về mục tiêu cao cả mà anh cùng đồng đội đang hướng tới.

Duy Mạnh (số 2) và đồng đội ăn mừng chiến thắng trận gặp Campuchia

VFF

Trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội quả quyết: “Vòng loại thứ 3 World Cup là giải đấu khắc nghiệt mà bất kỳ đội bóng nào lọt vào đến vòng này cũng phải cảm thấy rất tự hào. Các quốc gia đều mong muốn, trong đó Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở giải đấu tầm cỡ này nên niềm tự hào càng lớn. Những gì diễn ra tại vòng loại thứ 3 World Cup thực sự trở thành những trải nghiệm tốt cho cầu thủ. Chúng tôi đã thu lượm được nhiều kiến thức, bài học quý sau những trận đấu với các đối thủ mạnh của châu Á”.

Duy Mạnh (giữa) tập luyện

VFF

Duy Mạnh tiếp tục phát biểu: “Trở lại AFF Cup là giải đấu tốt nhất của khu vực, chúng tôi đã và đang thể hiện hết mình, phát huy toàn bộ khả năng có thể để đạt những kết quả tốt. Tại vòng bảng AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã giành 3 trận thắng, hòa 1 trận và vào bán kết. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện thi đấu để đạt được mục tiêu ban đầu”. Cũng theo Duy Mạnh, tuyển Việt Nam muốn thắng tất cả các đối thủ dù đối thủ mạnh cỡ nào.

Việt Nam và Thái Lan 'nặng nợ' thế nào từ Huỳnh Đức, Kiatisak tới Quang Hải, Chanathip

Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam, theo chia sẻ của HLV Park Hang-seo là phải bảo vệ được thành công ngôi vô địch AFF Cup. Vì thế, ông đề nghị các học trò phải hết sức tập trung ở vòng bán kết khi đối thủ cực mạnh là Thái Lan cũng đang “thèm muốn” soán lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á từ tay Việt Nam.

Trong hai buổi tập gần đây, ông Park đã yêu cầu Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Thành Chung và những nhân tố khác của hàng phòng ngự phải tập kỹ những bài phòng thủ khu vực. Vì cầu thủ Thái Lan có trình độ chuyên môn vượt trội hơn hẳn so với những đội bóng mà Việt Nam từng chạm trán ở vòng bảng. Nên nếu chỉ tập phòng thủ theo kiểu 1 đối 1 sẽ rất khó phong tỏa được những nhân tố giỏi của Thái Lan.

Nhiều khả năng, ở trận bán kết lượt đi, Duy Mạnh sẽ tiếp tục là 1 trong 3 mảnh ghép quan trọng của sơ đồ phòng ngự 3 trung vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.