Đứt dây thắng quy đầu do quan hệ tình dục quá mạnh

Lê Cầm
Lê Cầm
29/07/2023 09:52 GMT+7

Anh T.T.H (27 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) đến phòng khám nam khoa trong tình trạng hoảng loạn vì sự cố sau khi quan hệ tình dục.

Chia sẻ với bác sĩ, anh H. cho biết trong quá trình quan hệ tình dục có cảm giác rát và hơi đau phần đầu cậu nhỏ kèm theo máu tươi. Do là lần đầu nên anh tưởng máu là từ bạn gái, nhưng sau khi dùng khăn giấy lau, thì phát hiện máu từ dưới đầu dương vật chảy ra. Không cầm được máu nên anh đi khám ngay.

Sau khi thăm khám và kiểm tra cơ quan sinh dục, bác sĩ phát hiện dây thắng của H. đã bị rách dài khoảng 1cm, máu vẫn còn chảy ít. Các bộ phận xung quanh và các cơ quan khác vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Bác sĩ đã chỉ định làm xét nghiệm cơ bản và thực hiện thủ thuật tạo hình lại dây thắng cho bệnh nhân sau khi khám.

Đứt dây 'thắng' quy đầu do quan hệ tình dục quá mạnh - Ảnh 1.

Rách dây thắng là một cấp cứu nam khoa thường gặp, cần xử trí kịp thời

SHUTTERSTOCK

Ngày 29.7, bác sĩ Bùi Quốc Cường (Trung tâm Sức khỏe nam giới Men’s Health) cho biết dây thắng hay còn gọi là dây hãm - dây phanh (Frenulum) là một dải sợi đàn hồi kết nối bao quy đầu với quy đầu. Rách dây thắng là một tình trạng xảy ra ở nam giới, có thể xảy ra trong một số tình huống như quan hệ tình dục quá mãnh liệt hoặc áp lực lớn lên dương vật có hoặc không kèm theo tình trạng bao quy đầu hẹp, bán hẹp, hay bao quy đầu dài.

Nếu chỉ rách nhẹ, máu sẽ tự cầm khi bệnh nhân đến bệnh viện. Khi đó, không cần xử trí gì thêm, ngoại trừ thoa kem kháng sinh hoặc uống kháng sinh trong 1 tuần, rửa bao quy đầu mỗi ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9% trong 1 tuần.

"Nếu dây thắng rách sâu, chảy máu nhiều, đặc biệt là khi có đứt động mạch dây thắng (động mạch đi trong dây thắng), bệnh nhân cần được thực hiện thủ thuật tạo hình lại dây thắng hoặc cắt bao quy đầu kèm khâu lại dây thắng. Nếu không điều trị, vết thương dễ bị nhiễm trùng, để lại sẹo to và gây đau khi cương cứng về sau", bác sĩ Cường chia sẻ.

Sau khi được giải thích đầy đủ về thủ thuật, anh H. được tiến hành thủ thuật tạo hình lại dây thắng sau khoảng 20 phút. Đồng thời, dùng thêm thuốc kháng sinh, chống viêm, và cầm máu trong 7 ngày. Sau 7 ngày, vết khâu lành và gần như hồi phục bình thường trở lại. Tuy nhiên, bác sĩ dặn dò cần kiêng quan hệ 2 tuần nữa để đảm bảo sự ổn định của vết khâu.

Theo bác sĩ Cường, rách dây thắng có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị đúng cách. Do đó, việc tìm kiếm sự tư vấn và điều trị từ các chuyên gia y tế là cực kỳ quan trọng, không nên vì ngại mà để tình trạng nặng hơn. Đồng thời, khi có dấu hiệu bất thường nam giới nên đến bác sĩ nam khoa để được kiểm tra về tình trạng ngắn dây thắng, hẹp - bán hẹp bao quy đầu để được điều trị hợp lý và phòng ngừa tình huống trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.