Đường xuống cấp ở TP.HCM: 'Chở cháu đi học sợ muốn chết'

06/10/2023 04:05 GMT+7

'Đường xuống cấp. Mùa nắng thì thôi luôn, đóng cửa nhốt con trong nhà, xe lớn chạy qua bụi trắng hết. Mưa thì bùn lầy, nắng thì bụi, chán lắm', bà Nguyễn Thị Danh, 57 tuổi, người dân có nhà sống trên đường Giác Đạo (H.Hóc Môn, TP.HCM) than thở.

Nhiều năm nay, người dân sống dọc hai bên đường Giác Đạo (ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, H.Hóc Môn) khổ sở vì đường xuống cấp, hư hỏng khiến việc đi lại, kinh doanh buôn bán gặp quá nhiều khó khăn.

"Đi vấp ổ gà là chén, ly, bát bể... thấy thương"

Theo người dân phản ánh, trước đây, tuyến đường Giác Đạo (ấp Mỹ Hòa 1) mặt đường được trải nhựa, xe cộ, người dân qua lại rất thuận tiện. Khoảng 10 năm nay, đường xuống cấp, mặt nhựa đường nhiều đoạn bong tróc, hình thành các hố sâu. Trong đó, đoạn đường từ trước nhà số 91/3A đến nhà số 79/5Y Giác Đạo hư hỏng nặng, chi chít ổ gà, ổ voi.

Đường xuống cấp hư hỏng cả chục năm người dân khổ sở đi lại - Ảnh 1.

Đường Giác Đạo hư hỏng, người dân đi lại khó khăn

TRẦN KHA

Theo bà Lê Thị Thanh, 70 tuổi, cư dân địa phương sống tại đây, là một trong những người chịu nhiều thiệt thòi vì đường xuống cấp quá nặng. "Nắng bụi, mưa lầy. Mưa là nước ngập đi không được luôn. Nước tràn cả vào nhà, mọi người lo dọn dẹp đồ đạc, không kinh doanh buôn bán gì được", bà Thanh chia sẻ.

Bà Trần Thị Nhiều, 52 tuổi, cho biết, mỗi lần đưa cháu đi học, ra khỏi nhà là rất lo sợ. "Chạy xe chở cháu đi học sợ muốn chết, tránh bên nào cũng lổ hang không. Tôi về đây 10 năm rồi toàn nghe nói làm lại đường, mà nghe nói không à, không thấy làm", bà Nhiều nói.

Ghi nhận trưa 4.10, dù trời không mưa nhưng đoạn đường Giác Đạo qua ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh rất xấu, mặt đường san sát các hố nước. Trong đó, có những hố nước rộng nằm chắn gần hết diện tích mặt đường.

Đường xuống cấp hư hỏng cả chục năm người dân khổ sở đi lại - Ảnh 2.

Những "cái ao" nước trước cửa nhà dân

TRẦN KHA

Những xe máy chở học sinh phải liên tục "uốn lượn" qua các ổ voi, ổ gà trên đường, còn ô tô và các phương tiện khác phải ì ạch "bò" chậm rãi mới qua được đoạn đường này.

Anh Nguyễn Tuấn Tài (làm nghề cho thuê bàn ghế, chén bát) lắc đầu ngao ngán vì hằng ngày phải chạy xe ba gác máy trên tuyến đường Giác Đạo. "Đường xấu quá, đi vấp ổ gà là chén, ly, bát bể... thấy thương. Chạy kỹ lắm vẫn bể. Đường toàn hố, tránh đi đâu được", anh Tài nói.

Xem nhanh 20h: Đường xuống cấp ở TP.HCM

Mưa lầy, nắng bụi...

Cũng theo người dân địa phương, đã có nhiều trường hợp chạy xe máy trên đoạn đường xấu này gặp sự cố sụp hố té ngã. "Cua này với cua ở đó té hoài. Nước nhiều quá biết đâu lần, người ta chạy đại vấp ổ gà là té", ông Lê Văn Ba, 59 tuổi, vừa nói vừa chỉ về 1 khúc cua trên đường Giác Đạo.

Đường xuống cấp hư hỏng cả chục năm người dân khổ sở đi lại - Ảnh 3.

Người dân chỉ khúc cua khi nước ngập sâu thường xảy ra sự cố sụp hố ngã xe

TRẦN KHA

Đường ngập, nước rút chậm, một phần do hệ thống cống thoát nước đã xuống cấp. Ngoài ra, các mặt cống trên đường Giác Đạo bị đất, đá che lấp nên khi có mưa đã ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. "Nước tràn vào nhà, tủ lạnh, bàn ghế bằng gỗ hư, mục hết. Gián, giun thì bò tùm lum. Mùa nắng thì thôi luôn, đóng cửa nhốt con trong nhà, xe lớn chạy qua bụi trắng hết. Mưa bùn lầy, nắng thì bụi, chán lắm", bà Nguyễn Thị Danh, 57 tuổi, bức xúc.

Cũng theo bà Danh và nhiều cư dân địa phương, người dân đã phản ánh vụ việc với chính quyền sở tại nhưng đến nay con đường này vẫn chưa được khắc phục.

Liên quan vụ việc đường Giác Đạo xuống cấp 10 năm nay gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, chúng tôi liên hệ với UBND xã Trung Chánh (H.Hóc Môn) để nắm thêm thông tin. Một cán bộ xã cho biết lãnh đạo đi họp.

Trao đổi qua điện thoại, ông Phan Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh cho hay, đang bận nên nói chúng tôi gặp cán bộ địa chính xã để trao đổi, nắm thông tin. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ với cán bộ địa chính theo như ông Tuấn nói, thì người này không trả lời và yêu cầu liên hệ với huyện.

Đường xuống cấp hư hỏng cả chục năm người dân khổ sở đi lại - Ảnh 4.

Việc di chuyển trên đoạn đường hư, xuống cấp với nhiều hố nước này khiến người dân rất lo lắng

TRẦN KHA

Hiện các hộ dân sống trên đường Giác Đạo rất khổ sở và bức xúc vì đường sá xuống cấp cả chục năm nay. Đặc biệt, những ngày mưa như thế này, tuyến đường Giác Đạo (xã Trung Chánh) thường xuyên ngập nước, việc đi lại của người dân khó khăn lại càng khó khăn và tiềm ẩn những rủi ro.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.