Đường vào các bản ở Sa Pa tắc nghẽn, nhiều du khách quay xe ra về

27/01/2023 10:23 GMT+7

Các tuyến đường dẫn vào các bản Cát Cát, Tả Van, Tả Phìn ở TX.Sa Pa (Lào Cai) ùn tắc trong những ngày đầu năm mới, nhiều du khách chán nản phải quay xe ra về.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong 2 ngày mùng 5 - 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các tuyến đường tại Sa Pa tiếp tục “thất thủ” khi lượng phương tiện đổ về đây du xuân tăng đột biến. Đặc biệt đường dẫn vào các điểm tham quan du lịch tại các bản Cát Cát, Tả Van, Tả Phìn luôn kẹt cứng phương tiện.

Đường phố Sa Pa "thất thủ" trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023

Lê Quân

Lượng khách đổ về Sa Pa quá đông khiến các dịch vụ đưa đón khách tại đây như xe điện, taxi, xe ôm luôn trong tình trạng quá tải. Thậm chí, do ùn tắc hàng giờ đồng hồ khiến du khách đành xuống đi bộ, hoặc quay xe ra về.

Anh Nguyễn Trung Tiến (38 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) cho biết: “Tôi không nghĩ người dân đổ về Sa Pa du xuân đông đến vậy. Gia đình đi ô tô cá nhân đến bản Cát Cát mà tắc nghẽn gần 1 tiếng đồng hồ. Nhiều người do không chờ đợi được đã phải quay xe ra về”.

Mặc dù lượng khách đổ về Sa Pa rất đông, nhưng hàng quán, dịch vụ tại đây vẫn đáp ứng được nhu cầu và không có hiện tượng chặt chém.

Tuy vậy, tình trạng hàng rong đeo bám, chèo kéo du khách vẫn diễn ra tại các khu vực trung tâm, điểm tham quan gây phiền hà cho du khách và gây nên hình ảnh xấu.

Trẻ em ở ngồi vỉa hè bán hàng tại trung tâm TX.Sa Pa

l.n.h

Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin TX.Sa Pa, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 20 - 26.1), địa phương này đã đón khoảng 88.000 lượt du khách trong và ngoài nước, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của du khách, các nhà hàng, cơ sở lưu trú tại TX.Sa Pa đều mở cửa đón khách từ rất sớm. Ngoài ra, từ trước tết, các phòng, ban của thị xã đã ký cam kết với các đơn vị dịch vụ không tăng, ép giá du khách. Với số lượng du khách tăng cao, lực lượng chức năng của thị xã đã tích cực thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Khu vực trung tâm Sa Pa dẫn về các bản đã ách tắc

lã nghĩa hiếu

Ô tô xe máy chen nhau trên các tuyến đường trục chính

lã nghĩa hiếu

Bắt đầu từ mùng 3 - 6 Tết Nguyên đán, đường phố Sa Pa tắc từ sáng đến chiều tối

lã nghĩa hiếu

Hàng quán lúc nào cũng nườm nượp người

lã nghĩa hiếu

Du khách mỏi chân chờ đợi taxi, xe điện vì các dịch vụ này bị quá tải

lã nghĩa hiếu

Tận trong bản Cát Cát, phương tiện cũng ách tắc kéo dài

lê Quân

Ô tô, xe máy chen nhau từng mét

Lê quân

Các điểm gửi xe quá tải

Lê Quân

Nhiều du khách không thể chờ đợi nên đã quay xe ra về

Lê Quân

Đường phố quá đông, phương tiện vận chuyển quá tải, du khách đành cuốc bộ

lã nghĩa hiếu

Công an TX.Sa Pa làm việc xuyên tết để đảm bảo an toàn giao thông

lã nghĩa hiếu

Công an TX.Sa Pa hướng dẫn phương tiện giao thông di chuyển tại khu vực trung tâm

lã nghĩa hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.