Đường tới đích còn xa cho Liên minh châu Phi

20/02/2023 13:45 GMT+7

Hội nghị cấp cao lần thứ 36 của Liên minh châu Phi (AU) vừa diễn ra cũng còn là dịp để AU nhìn lại quá trình 10 năm thực hiện "Chương trình nghị sự 2063" được các nước thành viên AU cách đây 10 năm thông qua để định hướng phát triển châu lục trong thời gian nửa thế kỷ.

Chủ đề nổi bật thứ 2 trên chương trình nghị sự của hội nghị cấp cao này của AU là tận lợi nhiều hơn nữa từ Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA). AfCFTA đã đi vào hoạt động từ năm 2021 nhưng tới nay có rất ít thành viên AU coi trọng việc khai thác khu vực thương mại tự do chung cho cả châu lục.

Đường tới đích còn xa cho Liên minh châu Phi - Ảnh 1.

Lãnh đạo các nước châu Phi chụp hình cùng TTK LHQ Antonio Guterres vào ngày 18.2

REUTERS

Hội nghị cấp cao này của AU có sứ mệnh khó khăn là tạo ra động lực mới và bước tiến đột phá mới cho việc thực hiện cả hai định hướng nói trên. Những kết quả mà các thành viên AU đã đạt được cho đến nay vẫn còn quá ít ỏi, chưa đủ để tự nội sinh ra được xung lực giúp AU vươn tới thành tựu phát triển mới. Nói theo cách khác, đường tới đích hiện còn xa, nếu như không muốn nói là rất xa, đối với AU và vì thế AU phải dồn bước.

Ở hội nghị cấp cao này, AU bàn nhưng vẫn bế tắc kiến giải cho bài toán đầu tư vào giáo dục, đào tạo và phát triển cơ sở hạ tầng. Nội bộ AU lại có nguy cơ bị phân rẽ thành phe phái bởi quyết định đứng về phía nào liên quan cuộc chiến ở Ukraine. Qua đó cũng còn có thể thấy là cuộc chiến ở Ukraine tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của châu lục nhưng cũng gây rất nhiều khó khăn và khó xử cho AU nói chung và cho các thành viên nói riêng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.