Đường sắt tê liệt do sạt lở, hàng trăm hành khách mắc kẹt tại ga Tam Kỳ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/10/2021 10:14 GMT+7

Mưa lớn khiến một đoạn đường sắt nối giữa ga Núi Thành (Quảng Nam) và ga Trị Bình (Quảng Ngãi) bị sạt lở nặng, khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt tại ga Tam Kỳ từ rạng sáng nay 24.10.

Sáng nay 24.10, có 251 hành khách trên chuyến tàu SE7 từ Hà Nội vào TP.HCM, khi đến ga Tam Kỳ (Quảng Nam) khoảng 2 giờ sáng đã không thể tiếp tục hành trình do đường bị ngập, gây sạt lở nặng. Ngành đường sắt phối hợp với Sở GTVT và lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng tổ chức phương án trung chuyển hành khách vào Quảng Ngãi.

Người dân lên xe trung chuyển vào Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình

mạnh cường

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng trăm hành khắc mắc kẹt tại ga Tam Kỳ lần lượt được lực lượng chức năng cho xe trung chuyển đưa vào ga Quảng Ngãi.

Anh Hoàng Minh Hiếu (24 tuổi, quê Quảng Trị) cho biết anh lên tàu từ 19 giờ tối hôm qua 23.10 để đi vào TP.HCM. Khoảng 2 giờ sáng đến tại ga Tam Kỳ thì nhân viên thông báo mưa lũ gây ngập, sạt lở đoạn đường sắt phía trước nên không thể đi qua được.

“Chúng tôi mắc kẹt tại ga Tam Kỳ hàng giờ đồng hồ, sáng nay lực lượng chức năng mới bố trí xe trung chuyển chở vào Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình”, anh Hiếu nói.

Hành khách mắc kẹt tại ga Tam Kỳ

mạnh cường

Ông Phan Văn Hiệp (65 tuổi, ở tỉnh Quảng Bình) cho biết ông lên tàu vào 17 giờ chiều hôm qua tại ga Quảng Bình để đi Nha Trang. Tuy nhiên, khi đến ga Tam Kỳ thì bị mắc kẹt lại tại đây. Rất may sáng nay đã có xe trung chuyển chở vào Quảng Ngãi để chúng tôi tiếp tục hành trình vào miền Nam.

Sạt lở do mưa lớn

Ông Lê Văn Chiến, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng, cho hay vị trí sạt lở ngay giữa 2 ga là Núi Thành (Quảng Nam) và ga Trị Bình (Quảng Ngãi). Điểm sạt lở khoảng 40m.

"Nguyên nhân sạt lở là do mưa lớn khiến khu vực này bị ngập sâu. Công tác khắc phục do đơn vị khác chịu trách nhiệm, hiện nước vẫn đang chạy xiết nên chưa thể khắc phục được, dự kiến hết ngày hôm nay mới có thể khắc phục đoạn sạt lở này”, ông Chiến nói.

Hành khách mắc kẹt lên xe trung chuyển

Theo ông Chiến, trong ngày hôm nay sẽ có thêm một chuyến tàu SE5 từ Hà Nội vào TP.HCM, nếu trình trạng sạt lở chưa được khắc phục thì đơn vị tiếp tục trung chuyển hành khách vào ga Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình.

“Hiện nay tuyến đường sắt bắc – nam vẫn hoạt động bình thường và chỉ ách tắc đoạn đường sạt lở này”, ông Chiến nói.

Ga Tam Kỳ nơi hàng trăm hành khách mắc kẹt do sạt lở đường sắt

mạnh cường

Trung tá Trần Minh Hiếu, Đội trưởng Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay khi nhận được thông báo từ ngành đường sắt về việc gián đoạn trong vận chuyển hành khách do sạt lở một điểm tại đường ray từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam do ngập lụt đoạn qua địa bàn.

Được sự chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh cũng như lãnh đạo của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Đội CSGT số 1 đã triển khai lực lượng ngay tại ga Tam Kỳ để phối hợp với ngành đường sắt huy động 10 ô tô khách tổ chức giám sát, hỗ trợ và đưa đón 251 công dân đi trên tàu SE7 đi từ các tỉnh phía bắc vào TP.HCM (bị mắc kẹt do sạt lở đường sắt) trung chuyển vào ga Quảng Ngãi theo tuyến đường cao tốc. Sau đó, tiếp tục đón 350 công dân trên tàu SE8 từ ga Quảng Ngãi về lại ga Tam Kỳ để tiếp tục hành trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.