Đường phố TP.Chí Linh vắng lặng đêm đầu tiên bị phong tỏa xuyên Tết Tân Sửu

28/01/2021 19:53 GMT+7

Từ 12 giờ ngày 28.1, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) bị phong tỏa đồng thời người dân thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố, trong thời gian 21 ngày kể từ 12 giờ ngày 28.1.2021 theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường... Như vậy, TP.Chí Linh (Hải Dương) là địa phương đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ TP từ đây cho đến mùng 7 Tết Tân Sửu. 

Vùng dịch thôn Kim Điền nín thở trong ngày cách ly xã hộiCovid-19

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một số người dân sinh sống tại thành phố Chí Linh cho biết trước thông tin thành phố bị phong tỏa, cuộc sống người dân hầu như bị xáo trộn.
Anh Nguyễn Văn Duy (28 tuổi, ngụ P.Sao Đỏ, TP.Chí Linh) kể lại từ chiều tối ngày 28.1, rất nhiều người dân ra đường để mua gạo, nhu yếu phẩm để thực hiện việc giãn cách xã hội vì từ ngày mai 29.1 người dân sẽ không được phép ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.
Anh Duy tranh thủ thời gian buổi chiều để đi mua bỉm, sữa cho cháu và vài vật dụng cá nhân. Anh bày tỏ vừa hôm qua còn nghĩ đến chuyện sắm sửa đồ Tết nhưng qua đến hôm nay thì không còn nghĩ đến chuyện ăn Tết nữa. “Tôi buôn bán tại nhà, người ta không cho xe chở hàng vào nữa nên cũng không biết làm sao. Nới chung giờ chỉ mong dịch bệnh không lan rộng”, anh nói.

Người dân xếp hàng mua gạo chiều ngày 28.1

Ảnh: NVCC

Bản tin Covid-19 ngày 28.1: Ngày nín thở vì lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh

Đường phố có nơi không một bóng người trên đường anh Duy về nhà

Ảnh: NVCC

Nhiệt độ tại Chí Linh hiện tại khá thấp

Ảnh: NVCC

Theo những hình ảnh người dân cung cấp, thành phố Chí Linh nhộn nhịp nay vắng lặng, nhiều nơi không một bóng xe cộ. Hiện tại trên khắp đường phố đã lập nhiều chốt an ninh, nhiệt độ hiện tại ở thành phố Chí Linh là 19 độ, người dân đang theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng: Người dân Quảng Ninh, Hải Dương không được ra khỏi tỉnh

Dù dịch bệnh bùng phát nhưng người dân TP.Chí Linh không tỏ ra hoảng loạn, hầu hết đều đeo khẩu trang. Anh Trịnh Xuân Diệu (ngụ P.Sao Đỏ, TP.Chí Linh) cho biết: “Dịch đến thì phòng và chống, mọi người không hoang mang nhưng cũng không chủ qua. Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi quy định chống dịch”.

Anh Duy chia sẻ vào những ngày bình thường thành phố rất nhộn nhịp đông đúc

Ảnh: NVCC

Trung tâm thành phố cũng vắng lặng

Ảnh: NVCC

Trong khi đó, chị Mỹ Anh, chủ hiệu thuốc trên địa bàn TP.Chí Linh cho biết; “Từ ngày hôm qua (27.1), khẩu trang và nước sát khuẩn bán rất chạy. Hiệu thuốc chúng tôi bán các mặt hàng này với giá như ngày thường thôi. Toàn dân Chí Linh sẽ đoàn kết để vượt qua dịch”.

Từ ngày mai người dân sẽ không được phép ra khỏi nhà

Ảnh: NVCC

Đường phố yên ắng, người dân đi ngủ sớm hơn mọi khi

Ảnh: NVCC

Ngay từ chiều nay toàn bộ TP Chí Linh đã vắng vẻ

Những người đến các địa điểm ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội cần liên hệ cơ quan y tế

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.